Thất thế tại Afrin, người Kurd xin được "núp bóng" chính phủ Syria chống quân Thổ Nhĩ Kỳ

Tất Đạt |

Các quan chức người Kurd tại Afrin đã thúc giục chính quyền Damascus gửi viện binh tới để bảo vệ chủ quyền của Syria khỏi "kẻ xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ".

Theo RT, trong một thông điệp gửi tới chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 25/1, đại diện người Kurd đã xin nhận trợ giúp từ Damascus, khẳng định khu tự trị người Kurd sẽ giữ vững thỏa thuận đoàn kết vì một đất nước thống nhất.

Thông điệp có đoạn: "Chúng tôi [người Kurd] tin rằng Afrin là một phần không thể tách rời của Syria… Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang đe dọa sự thống nhất lãnh thổ của Syria, an ninh và tính mạng của những người dân thường."

Theo đó, chính phủ Syria nên gấp rút gửi quân tới "bảo vệ biên giới khỏi các đợt tấn công từ những kẻ xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ".

Đáp lại, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phủ nhận mọi cáo buộc từ người Kurd, nhấn mạnh Ankara không có ý định "nhòm ngó" lãnh thổ của Syria mà chỉ muốn đảm bảo an ninh biên giới. 

Ông Erdogan kiên quyết rằng ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quét sạch "khủng bố" khỏi Afrin, quân đội nước này sẽ trao trả thành phố cho "người chủ hợp pháp".

Lính Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho "Chiến dịch Cành Ô-liu" tại biên giới Syria. Nguồn: France 24

"Chiến dịch Cành Ô-liu" của Thổ Nhĩ Kỳ với các đợt không kích và tấn công trên đường bộ tại khu vực của người Kurd tại biên giới Syria đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh Mỹ.

Ankara phản đối gay gắt kế hoạch tạo lập Lực lượng Biên giới Syria (BSF) gồm 30.000 lính người Kurd của Washington, và cho rằng đây là hành động đe dọa an ninh lãnh thổ của cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó, Mỹ phủ nhận kế hoạch nói trên và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có "toàn quyền hành động để bảo vệ lãnh thổ của mình".

Các đợt giao tranh dữ dội với xe tăng, lựu pháo, tên lửa đã diễn ra dọc các khu vực Afrin, Manbij từ ngày 20/1, gây ra nhiều thương vong cho cả 2 bên.

Theo quân đội Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt được 306 lính Kurd và luôn đặt mục tiêu "không làm tổn hại dân thường" lên cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại