*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tháp Phú Diên vừa được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) công nhận là “Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển, được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới”.
Liên quan việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại di tích tháp Bánh Ít, ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định cho hay, Sở sẽ mời Cục Di sản văn hóa vào để định hướng, giúp đỡ trong quá trình tu bổ để cho phù hợp và tốt hơn sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý.
Liên quan đến vụ việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo tháp Bánh Ít khiến dư luận bức xúc vì có dấu hiệu xâm hại di tích cấp quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Bình Định Tạ Xuân Chánh đã ký 2 văn bản “lạ” và đều bị "tuýt còi".
Ngày 8/3, ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho hay, đã yêu cầu chủ đầu tư dự án “Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít” ngừng ngay việc đưa phương tiện cơ giới lên thi công san gạt phía trước và khuôn viên tháp chính.
Ngọn tháp cổ được cho là đã xây dựng từ hơn 1000 năm trước với nhiều hoa văn, tượng Phật độc đáo. Tháp thiết kế to ở phần chân và nhỏ, nhọn dần về ngọn.
Kỹ thuật xây dựng bí ẩn của điểm tham quan này đã được lật mở sau trận động đất Đường Sơn chấn động năm 1976.
Tâm điểm