Tháo biển cấm cho xe chở vật tư vào nhà, Phó Bí thư xã nói... "không làm ngang"

Nguyễn Linh |

Khi được hỏi vì sao tự ý tháo dỡ biển cấm cho xe chở vật tư vào nhà, Phó Bí thư xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước, Cà Mau) cho biết: "Tôi có hỏi lãnh đạo xã và được đồng ý, chứ không làm ngang"…

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận với báo chí đã nắm thông tin việc ông Bùi Hữu Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hưng Đông tự ý dỡ bỏ biển cấm qua lại cầu Tân Hưng Đông để cho ô tô tải chạy qua cầu chở vật tư vào xây nhà.

Trước đó, nhiều người dân sống quanh khu vực xã Tân Hưng Đông bức xúc phản ánh với cơ quan chức năng và báo chí về việc cầu Tân Hưng Đông chưa đưa vào sử dụng, người dân muốn qua sông phải đi bằng phà, còn Phó Bí thư xã Bùi Hữu Phước lại ngang nhiên tháo dỡ biển cấm cho xe chở vật tư vào nhà.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, cầu Tân Hưng Đông được UBND huyện Cái Nước đầu tư xây dựng với nguồn vốn 2,2 tỷ đồng, tải trọng 2,5 tấn, ngang 3m, dài hơn 65m hồi tháng Năm.

Chiếc cầu được xem là "huyết mạch" nối nhiều ấp của xã với Quốc lộ 1A.

Mặc dù cầu chưa được khánh thành, chưa đưa vào sử dụng nhưng vài ngày trước, ông Phước cho tháo dỡ hàng rào và biển cấm để ô tô tải chở cát đá vào xây nhà gây bức xúc.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Hữu Phước thừa nhận, có việc ông tháo biển cấm cho xe chở vật tư vào nhà mình. Thế nhưng, ông lại lập luận, ô tô chỉ có tải trọng hơn 1 tấn nhưng cầu đến 2,5 tấn…

"Tôi có hỏi lãnh đạo xã và được đồng ý, chứ không làm ngang", vị Phó Bí cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại