Thành tích thua cả Việt Nam, Hàn Quốc quyết tâm "chơi lớn"

Ninh Đỗ |

Với việc không đạt được chức vô địch như mục tiêu đã đề ra tại VCK U23 Châu Á, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc đã tiến hành cải cách lại bộ máy tổ chức.

Theo tờ Chosun Sports, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã công bố danh sách các thành viên của Ủy ban giám sát Quốc gia (Chủ tịch Kim Pyo-gon) và Ủy ban Phát triển Công nghệ. Tổng cộng có 30 thành viên, trong đó có 18 thành viên cao cấp và 12 phó lãnh đạo, sẽ hoạt động trong từng lĩnh vực liên quan đến nền bóng đá xứ sở Kim chi.

Thứ nhất, Ủy ban Giám sát Quốc gia sẽ bao gồm năm tiểu ban. Tổng cộng sẽ có 18 thành viên hỗ trợ các đội trong từng lĩnh vực.

Tiểu ban cấp cao sẽ phụ trách việc bầu huấn luyện viên Đội tuyển Quốc gia các cấp. Được biết, các nhà lãnh đạo được bầu đã cùng họp bàn và đưa ra ý định "thay máu" cho nền bóng đá xứ Kim chi.

Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật bao gồm các cựu cầu thủ và HLV đến từ các trường Đại học chịu trách nhiệm phân tích thể lực và khả năng thi đấu của các cầu thủ.

Tiểu ban Chiến lược Thông tin và Tuyển trạch có nhiều thành viên sở hữu kinh nghiệm chuyên sâu nhằm hỗ trợ khám phá những vận động viên có tiềm năng xuất sắc.

Thành tích thua cả Việt Nam, Hàn Quốc quyết tâm chơi lớn - Ảnh 1.

Bóng đá Hàn Quốc muốn cải tổ bộ máy lãnh đạo sau VCK U23 châu Á.

Tiểu ban Khoa học thể thao phụ trách ĐTQG về vật lý trị liệu, y học và dinh dưỡng với sự tư vấn của Viện Nghiên cứu Vật lý và Chủ tịch Hiệp hội dinh dưỡng thể dục thể thao Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Pang-gon nói: "Nhiệm vụ chính của chúng tôi là hỗ trợ mỗi đội để tăng cường sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã tập hợp được rất nhiều chuyên gia trẻ và năng động để xây dựng một hệ thống hỗ trợ vững chắc. Chúng tôi sẽ tiến hành một quy trình để mỗi tiểu ban có thể xem xét kỹ lưỡng phẩm chất và năng lực của người đứng đầu".

Ban Phát triển bao gồm các giám đốc và cựu lãnh đạo của Hiệp hội như Cha Sang-kwang hay Jang Chang-hwa (Giáo sư tại Đại học Honam). Khác với ban Giám sát, ban này chú trọng đến bóng đá học đường, thúc đẩy sự phát triển tài năng các cầu thủ trẻ.

Với sự cải cách lớn lần này, bóng đá Hàn Quốc hy vọng sẽ sớm quên đi thất bại tại VCK U23 Châu Á và trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.

Tranh hạng ba U23 châu Á 2018: U23 Qatar 1-0 U23 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại