Thành Rome ngập rác: Ông Putin bỗng dưng trở thành "vị cứu tinh" bất đắc dĩ ở Italia?

Hồng Anh |

Một số nghị sĩ Italia đã nảy ra ý tưởng sáng tạo nhằm xử lý khủng hoảng rác thải tại nước này, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thành Rome.

Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đến thăm thành Rome vài năm một lần, nhưng chuyến thăm mới nhất của ông tới nơi này đã khiến người dân địa phương nảy ra ý tưởng hay bất ngờ nhằm giải quyết vấn đề gây nhức nhối nhất tại Rome trong mùa hè này.

Trong thời gian gần đây, lượng rác thải tại Rome đã tăng đáng kể, lại cộng thêm cái nắng mùa hè gay gắt ở châu Âu khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Thậm chí, tại Italia, rác thải còn được coi là mối nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Italia vừa qua, Tổng thống Putin đã không được chứng kiến cảnh tượng ấy. Để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin, thành phố Rome đã được dọn dẹp và trang hoàng.

Một số chính trị gia người Italia đã nghĩ tới một giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải ở nước này.

Chẳng hạn, người phát ngôn của Hạ viện Italira, bà Mara Carfagna, đã gợi ý rằng nước này nên mời lãnh đạo của 196 quốc gia còn lại trên thế giới lần lượt tới thăm Italia, và như vậy thì chính quyền địa phương sẽ luôn phải nỗ lực giữ cho đường phố luôn sạch sẽ, không có bóng rác thải.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng chính phủ Italia chỉ đơn thuần là giấu rác thải sang một nơi khác.

Tổng thống Putin đang thực hiện chuyến thăm Italia, và ông đã có cuộc gặp gỡ Giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo Italia. Trước đó, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã cho biết ông được Moskva tiếp đón rất nồng hậu trong chuyến thăm Nga hồi tháng 10 năm ngoái, đồng thời khẳng định ông rất vui khi có cơ hội chào đón nhà lãnh đạo Nga với tinh thần hiếu khách tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại