Thành phố nổi chứa 10.000 dân, không sợ bão lũ hay sóng thần

Thùy Dương |

Liên Hợp Quốc vừa giới thiệu bản thiết kế một thành phố nổi cho 10.000 dân với những ý tưởng có vẻ như viễn tưởng.

Theo trang Business Insider, thiết kế được một nhóm nhà xây dựng, kỹ sư và kiến trúc sư ra mắt tại một hội nghị bàn tròn của Liên hợp quốc.

Thành phố nổi chứa 10.000 dân, không sợ bão lũ hay sóng thần - Ảnh 1.

Toàn cảnh thành phố nổi. Ảnh: Oceanix

Trước đây, những thiết kế viễn tưởng thường bị nhìn với con mắt hoài nghi. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Chương trình Nhân cư Liên hợp quốc (UN-Habitat), ông Maimunah Mohd Sharif, cho biết Liên hợp quốc sẽ ủng hộ và hướng dẫn để dự án này thành hiện thực.

Ông Marc Collins, Tổng giám đốc điều hành Oceanix, công ty xây dựng các cấu trúc nổi, nói: “Mọi người trong nhóm thiết kế thực sự muốn thành phố này được xây dựng. Chúng tôi không làm lý thuyết”.

Oceanix cho rằng dự án thành phố nổi sẽ giải quyết cả tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng và mối đe dọa của hiện tượng mực nước biển dâng. Bản thân các cấu trúc sẽ được thiết kế để chống chọi với mọi loại thảm họa thiên nhiên, như lũ lụt, sóng thần và bão cấp cao nhất.

Ý tưởng thành phố nổi nói trên mang tên Thành phố Oceanix, do kiến trúc sư nổi tiếng Bjarke Ingels thực hiện cùng với sự hợp tác của Oceanix. Thiết kế là một bộ công cụ cho nhà đầu tư đủ dũng cảm để bỏ tiền vào dự án.

Thành phố Oceanix sẽ là một tập hợp các khối hình lục giác nổi trên mặt nước, chứa được 300 người dân mỗi khối.

Thành phố nổi chứa 10.000 dân, không sợ bão lũ hay sóng thần - Ảnh 2.

Ảnh: Oceanix

Lục giác vốn được coi là một trong những hình dạng kiến trúc hiệu quả nhất. Khi thiết kế mỗi khối theo dạng hình lục giác, các nhà xây dựng hi vọng có thể giảm thiểu sử dụng vật liệu.

Các nhà thiết kế coi nhóm 6 khối lục giác như vậy là một “làng”. Toàn bộ thành phố sẽ có 6 làng với tổng dân số khoảng 10.000.

Thành phố nổi chứa 10.000 dân, không sợ bão lũ hay sóng thần - Ảnh 3.

Ảnh: Oceanix

Kiến trúc sư Ingels cho rằng 10.000 là con số dân lý tưởng vì với số dân này, hòn đảo thành phố có thể “hoàn toàn tự trị” bằng cách tự sản xuất điện, nước ngọt và năng lượng sưởi ấm.

Ông Ingels nổi tiếng với những dự án như công viên Superkilen ở Copenhagen hay hai tòa tháp xoắn The XI ở New York. 

Tuy nhiên, ông cho biết thiết kế toàn bộ một thành phố giúp ông có chỗ để mở rộng ý tưởng. Ông nói: “Bạn có thể đạt được nhiều thứ hơn khi thiết kế với quy mô thành phố”.

Các ngôi làng trong Oceanix sẽ không cho phép ô tô thải nhiều khí thải hay xe tải hoạt động, kể cả xe tải chở rác. Thay vào đó, các ống rác chạy bằng hơi sẽ đưa rác tới trạm phân loại. Tại đây, rác được phân loại và dùng cho mục đích khác.

Thành phố nổi chứa 10.000 dân, không sợ bão lũ hay sóng thần - Ảnh 5.

Ảnh: Oceanix

Thành phố cho phép xe không người lái hoạt động, nhưng có thể thử nghiệm công nghệ mới như giao hàng bằng thiết bị không người lái.

Thực phẩm cung cấp cho thành phố sẽ được sản xuất dưới mặt nước. Các lồng bên dưới khối lục giác có thể thu hoạch điệp, tảo bẹ hoặc dạng hải sản khác.

Thành phố nổi chứa 10.000 dân, không sợ bão lũ hay sóng thần - Ảnh 6.

Ảnh: Oceanix

Các hệ thống Aquaponics (một hệ thống sản xuất thực phẩm bằng cách phối hợp giữa nuôi trồng thủy sản thông thường với thủy canh trong một môi trường cộng sinh) sẽ sử dụng chất thải của cá để làm phân bón cho cây trồng. Các nông trại thẳng đứng sẽ sản xuất nông sản quanh năm.

Cả hai công nghệ này có thể giúp thành phố tự cung tự cấp trong thời gian bão hay thảm họa thiên nhiên nào đó.

Nhìn chung, mục đích của thành phố là giảm chất thải và sản xuất mọi thực phẩm cần thiết để nuôi sống cư dân.

Link gốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại