Thanh niên tay không leo đồi Con Heo, té lộn nhiều vòng ở vách đá: "Leo đồi trộm"

T.Tú |

Theo lãnh đạo UBND phường 2, TP Vũng Tàu, tại nơi nam thanh niên rơi tự do từ vách đá xuống có quy định không ai được leo đồi.

Thanh niên Đ.T.A. (22 tuổi, quê Đồng Nai) đã leo lên đỉnh đồi Con Heo (thuộc núi Nhỏ, đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hôm 10/3 mà không dùng dây bảo vệ an toàn.

Leo cách đỉnh đồi một đoạn ngắn, thì A. trượt chân, tay và rơi tự do xuống vách núi đá, với độ cao khoảng hơn 30m.

Khoảnh khắc A. rơi từ vách núi xuống được quay clip lại. Nhiều người chứng kiến đã kêu lên sợ hãi. Dù rơi tự do từ độ cao lớn, nhưng khi xuống núi A. vẫn có thể ngồi dậy, hút thuốc.

Các bác sỹ bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) cho biết trên Tuổi trẻ, khi nhập viện, A. bị đứt dây thần kinh trụ của khuỷu tay trái, gãy đầu trên xương cánh tay trái, trật khớp vai trái, chỗ vết thương bị dập nát.

Chia sẻ với nguồn trên, A. nói tối 9/3 nhậu tới rạng sáng rồi đi ra biển bơi, do đó khi leo lên đồi bị đuối sức, không tập trung.

"Tôi khuyên mọi người nếu có sở thích mạo hiểm thì cũng phải an toàn là trên hết", A. nói và bảy tỏ mình có sở thích leo núi mạo hiểm.

Trao đổi với Đất Việt, lãnh đạo UBND phường 2, TP Vũng Tàu cho biết khu vực A. leo đồi có quy định không ai được leo, thanh niên này đã "leo đồi trộm" và làm trái quy định.

Theo vị lãnh đạo, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp có người rơi ở khu vực đồi Con Heo.

Thanh niên tay không leo đồi Con Heo, té lộn nhiều vòng ở vách đá: Leo đồi trộm - Ảnh 1.

Thanh niên leo núi không mang dây an toàn. Ảnh: Người lao động

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại