Thanh niên ở miền Tây bị đâm chết do hỏi "vì sao đòi đốt xe"

Băng Thanh |

Dù không liên quan tới mình, nhưng khi nghe nhóm thanh niên ngồi nhậu bàn kế bên đòi đốt xe thì 2 thanh niên sang hỏi "vì sao đòi đốt xe" rồi xảy ra hỗn chiến khiến 2 người thương vong.

Chiều 4/8, theo nguồn tin của PV, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Cao Minh Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi) Đoàn Văn Hùng (21 tuổi), Phạm Đình Long (26 tuổi) và Nguyễn Tùng Lâm (28 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) về tội "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 17/1, Tuấn, Sơn, Hùng, Long và Lâm và một số bạn nữ tổ chức nhậu tại một quán thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Cùng lúc này, L. T. T. và ngồi nhậu cùng Trần Bằng Giang, Phạm Văn Dũng, và 1 người khác (cùng ngụ Phú Quốc) đang ngồi nhậu kế bên bàn nhóm của Tuấn.

Lúc sau, Tuấn gọi xe taxi đến để đi về cùng một số bạn nữ khác nhưng Long không đồng ý và đòi đốt xe taxi.

Dù không liên quan đến mình nhưng Giang và T. bất ngờ đi sang hỏi Long vì sao lại đòi đốt xe taxi nên 2 bên xảy qua mâu thuẫn.

Sau đó, hai nhóm xảy ra ẩu đả và hỗn chiến, cùng lúc này Lâm đã lấy 2 chai bia đập bể rồi đâm liên tiếp vào người khiến T. tử vong tại chỗ.

Tuy đã gây ra án mạng nhưng nhóm của Lâm vẫn tiếp tục dùng dao đuổi theo "truy sát" Dũng khiến anh này bị thương nặng. Sau khi gây án, Lâm, Long, Sơn và Hùng đã bỏ trốn nhưng đã đến cơ quan chức năng đầu thú sau đó. Riêng, Tuấn đã bị cơ quan chức năng huyện Phú Quốc bắt giữ khi kết thức "hỗn chiến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại