Thanh niên đăng clip hỏi "quê mấy bạn có trái này không", dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại!

MH |

Loại quả này thường chỉ xuất hiện ở vùng nông thôn, gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người.

Thế giới cây trái ở Việt Nam đa dạng, phong phú đến nỗi giờ ngồi liệt kê ra chắc nhiều người cũng thấy "rối não". Thông thường, những loại quả lạ xuất hiện nhiều ở các vùng quê. Càng mọc dại thì càng hiếm người biết tới hơn.

Thứ quả dưới đây chính là ví dụ điển hình nhất. Xem clip TikTok, nhiều người cảm thấy bồi hồi vì lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy.

Đã bao giờ bạn được ăn trái này chưa? (Nguồn: @ngonhan85)  

Loại trái cây mà chàng trai quay trong video có vỏ ngoài bóng loáng, màu đỏ sẫm đặc trưng và kích thước thì gần bằng một quả nho. Để thoả mãn nỗi tò mò của dân tình, anh ta còn xẻ đôi nó ra, để lộ bên trong là phần thịt màu vàng sẫm và mọng nước.

Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 2.
Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 3.

Thoạt nhìn ai cũng tưởng quả nho hay trứng cá, nhưng xẻ ra bên trong mới thấy khác xa

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra đây chính là trái hồng quân quen thuộc. Dù vậy, số khác vẫn còn thấy khá xa lạ:

- "Trái hồng quân đây nè, hồi nhỏ toàn qua nhà hàng xóm hái ăn, giờ không còn thấy nữa!"

- "Trước khi ăn phải massage cho em nó mềm thì mới ngon!"

- "Ở Hà Nội nhưng lần đầu mình mới thấy quả này, ban đầu cứ tưởng chanh leo thu nhỏ!"

- "Hồi còn ở quê thì thấy chứ giờ thành phố làm gì có. Tính ra tới nay cũng hơn 20 năm rồi…"

Hồng quân còn có tên là bồ quân, bù quân, mùng quân trắng hay mùng quân rừng, là loài cây thuộc họ Liễu thường xuất hiện trong những khu rừng hay vùng quê. Đây là loài cây bụi thấp, thân có gai, có thể cao đến 10m. Hoa của nó màu xanh hoặc trắng. Quả có thể ăn tươi hoặc làm mứt, vỏ cây thường dùng làm thuốc trong Đông y.

Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 4.
Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 5.
Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 6.
Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 7.

Quả hồng quân thường chỉ xuất hiện ở vùng quê

Tại Việt Nam, hồng quân thường xuất hiện rộng khắp nhưng nhiều nhất là vùng trung du miền đồi núi phía Bắc. Mỗi năm, cây chỉ cho quả đúng một lần vào tháng 8 dương lịch, đến tháng 9 thì chín. Quả hồng quân có hình dạng giống như quả nho, khi còn xanh thì có màu đỏ tươi, khi chín thì chuyển sang màu đỏ sẫm (tím), ăn có vị chua ngọt đặc trưng.

Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 8.
Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 9.
Thanh niên đăng clip hỏi quê mấy bạn có trái này không, dân mạng bồi hồi nhận ra: Hơn chục năm rồi chưa được ăn lại! - Ảnh 10.

Khi chín, nó có vị chua ngọt đặc trưng nên thường được chấm với muối

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại