Thanh niên đâm chết nhân viên quán karaoke vì va chạm mà không chịu xin lỗi

Văn Minh |

Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho rằng nhân viên quán karaoke va chạm vào người mình lúc đi vệ sinh nhưng không chịu xin lỗi nên đã rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) từ Công an huyện Phú Quốc chuyển đến để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/4, Nghĩa cùng nhóm bạn đến nhậu và hát karaoke tại một tụ điểm ở thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc).

Thanh niên đâm chết nhân viên quán karaoke vì va chạm mà không chịu xin lỗi - Ảnh 1.

Nghĩa tại cơ quan điều tra

Trong lúc đi vệ sinh, Nghĩa bị nam nhân viên của quán va chạm vào người. Cho rằng nhân viên này sai và không chịu xin lỗi, Nghĩa rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Công an huyện Phú Quốc đã tạm giữ Nghĩa và tiến hành công tác khám nghiệm.

Sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, Công an huyện Phú Phú đã chuyển hồ sơ, bàn giao nghi phạm cho cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại