Thanh niên chém đứt gân cổ tay cảnh sát khu vực lãnh án

Lê Long |

Đến hiện trường xử lý vụ gây rối trật tự công cộng, một cảnh sát khu vực bị chém đứt gân cổ tay.

Ngày 29-12, Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết, Bình Thuận đã đưa vụ án “cố ý gây thương tích" ra xét xử lưu động tại phường Mũi Né.

Theo cáo trạng, lúc 19 giờ 15, ngày 5-9, tại khu phố 15, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng.

Nhận được tin, công an phường Mũi Né điều động chiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường (SN 1990), là cảnh sát khu vực đến hiện trường để xử lý.

Thanh niên chém đứt gân cổ tay cảnh sát khu vực lãnh án - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, ngụ khu phố 15, phường Mũi Né) đã dùng dao rượt đuổi anh Trường, rồi chém anh đứt gân cổ tay.

Anh Trường được đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình điều trị dài ngày. Kết quả giám định pháp y 46% thương tật.

TAND TP.Phan Thiết đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu 8 năm 6 tháng tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại