Thanh niên 3 lần đột nhập nhà dân khiêng nội thất đi bán được hơn nửa tỷ đồng

Hoàng An |

Các cơ quan tiến hành tố tụng xác định, Nguyễn Văn Thịnh đã 3 lần đột nhập nhà dân trộm đồ đi bán thu được hơn 585 triệu đồng.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa đưa Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994, trú tại thôn Lò Nồi, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) ra xét xử tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo bản án, trong thời gian từ ngày 5/12/2019 đến ngày 18/2/2020, với phương thức cắt khóa cửa, khóa cổng đột nhập vào các gia đình không có người ở thường xuyên rồi chụp ảnh các đồ nội thất gửi qua Zalo cho các cửa hàng thu mua đồ cũ để trộm cắp bán lấy tiền, Nguyễn Văn Thịnh đã 3 lần trộm cắp các đồ nội thất và đồ dùng sinh hoạt của 3 hộ gia đình.

Cụ thể, Thịnh đã trộm của gia đình ông Nguyễn Phương Đông (SN 1961); bà Đào Thị Xứng (SN 1947) và Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1977) đều ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Cáo trạng xác định, tài sản của gia đình ông Nguyễn Phương Đông bị trộm cắp trị giá 206.430.000 đồng, của gia đình bà Đào Thị Xứng là 32.000.000 đồng và gia đình anh Nguyễn Mạnh Tùng 346.800.000 đồng. Tổng trị giá tài sản Thịnh trộm cắp là 585.230.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và các quy định của pháp luật, HĐXX đã áp dụng khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 12 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại