Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 4 đi tắm biển bị đuối nước

Hữu Dụng |

Sau 3 ngày mất tích, đến 13h30 ngày 25/4 đã tìm thấy thi thể thứ 4 của vụ 8 học sinh ra tắm biển, 4 học sinh đuối nước ở thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thi thể học sinh thứ 4 trọng vụ đuối nước thương tâm ở xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) được phát hiện tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thi thể học sinh thứ 4 trọng vụ đuối nước thương tâm ở xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) được phát hiện tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), lực lượng tìm kiếm và người dân đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 4 trong vụ đuối nước thương tâm ở thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải ngày 23/4 vừa qua.

Theo đó, 13h30 ngày 25/4, người dân xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc đã phát hiện một thi thể khoảng 11 tuổi trôi dạt vào khu nuôi ngao của người dân.

Sau đó, danh tính thi thể trên được xác định là em Nguyễn Quang M - học sinh lớp 5, trong vụ 8 học sinh ra tắm biển, 4 học sinh đuối nước ở xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.

Như vậy, sau 3 ngày xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại bãi biển thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tích cực tìm kiếm được thi thể của 4 học sinh trong vụ đuối nước trên.

Hiện thi thể của em học sinh cuối cùng trong vụ 4 em học sinh đuối nước thương tâm đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 13h30 ngày 23/4, một nhóm học sinh gồm 8 em rủ nhau ra bãi biển thuộc thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa để tắm. Do gặp sóng lớn nên 4 em bị cuốn trôi mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại