Thanh Hóa bị loại vì thẻ đỏ thô thiển của Rimario, SLNA thua ngược đầy cay đắng

Linh Đan - Ảnh: Đoàn Ca |

Chỉ có duy nhất Sài Gòn tận dụng được lợi thế sân nhà để giành vé đi tiếp, trong khi SLNA và Thanh Hóa đều chấp nhận chia tay Cúp Quốc gia 2019 với những thất bại đáng tiếc.

Hôm nay (29/6) tiếp tục diễn ra các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019. Trên sân nhà, Thanh Hóa đón tiếp các vị khách đến từ Hải Phòng dưới cái nắng như đổ lửa vào lúc 17h00. Dù vậy cả hai đội lại khiến khán giả phải bất ngờ khi chủ động chơi nhanh và đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Ở trận đấu này, Thanh Hóa chủ yếu sử dụng những đường bóng dài trong khi Hải Phòng chọn lối chơi rình dập để chớp cơ hội phản công nhanh. Chính chiến thuật hợp lý này đã giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 53 do công của Jeremie Lynch.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau Hải Phòng đã có được bàn nhân đôi cách biệt. Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng bật ra và Hữu Phúc nhanh chân thực hiện cú vô lê từ sát vòng cấm, không cho thủ môn Bá Sơn bất kì cơ hội cản phá nào.

Đến phút 62, hi vọng được nhen nhóm cho Thanh Hóa khi Rimario sút bóng đập cột dọc, tạo điều kiện để Gramoz Kurtaj đá bồi rút ngắn tỷ số. Thế nhưng tình huống đánh nguội lộ liễu, dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 70 của Rimario đã đẩy Thanh Hóa vào thế khó và chấp nhận thua 1-2 chung cuộc.

Thanh Hóa bị loại vì thẻ đỏ thô thiển của Rimario, SLNA thua ngược đầy cay đắng - Ảnh 1.

Trong khi đó ở sân Vinh, tưởng như chiến thắng đã dễ dàng thuộc về SLNA khi đội bóng này vươn lên dẫn trước Quảng Nam với tỉ số 2-0 do công của Tuấn Tài (43') và Đình Đồng (53'). Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải trả giá.

Chỉ trong vòng 7 phút từ phút 70 tới 77, tiền đạo Minh Tuấn ghi liên hai bàn thắng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tỉ số 2-2 được giữ nguyên tới hết 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào loạt đá 11m. Quảng Nam là đội bản lĩnh hơn và đã giành chiến thắng 9-8 chung cuộc.

Thanh Hóa bị loại vì thẻ đỏ thô thiển của Rimario, SLNA thua ngược đầy cay đắng - Ảnh 2.

Ở trận đấu muộn nhất diễn ra vào lúc 18h00, Sài Gòn với lợi thế sân nhà không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại An Giang với tỉ số 4-2.

Như vậy Nam Định, HAGL, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Nam, Sài Gòn là những cái tên đã giành quyền lọt vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Vào ngày mai (30/6) sẽ diễn ra hai cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 giữa Bình Dương - Tây Ninh và Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại