Thanh Hằng tâm đắc khi chinh phục được 4 người đàn ông quan trọng nhất phim Mẹ chồng

Tùy Phong |

"Điều tôi tâm đắc nhất trong Mẹ chồng là cả 4 người đàn ông quan trọng nhất phim này đều đã bị Ba Trân của tôi chinh phục", Thanh Hằng chia sẻ.

Sau khi ra rạp, bộ phim Mẹ chồng của đạo diễn Lý Minh Thắng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Đáng chú ý nhất trong phim Mẹ chồng chính là diễn xuất của Thanh Hằng.

Mới đây, công chúng được dịp xôn xao khi clip hậu trường ghi lại cảnh Thanh Hằng cầm kéo dọa Song Luân vì anh chàng diễn hỏng 1 cảnh quay được tung lên mạng.

Khán giả cho rằng Thanh Hằng quá nhập vai và dữ dằn nên mới có hành động đầy bạo lực khiến bạn diễn "xanh mặt" như vậy.

Thanh Hằng tâm đắc khi chinh phục được 4 người đàn ông quan trọng nhất phim Mẹ chồng - Ảnh 1.

Cảnh Thanh Hằng chĩa kéo "dọa nạt" Song Luân vì quên kịch bản

Chia sẻ về clip nói trên, Thanh Hằng cho rằng đây là trò "dìm hàng" của đạo diễn Lý Minh Thắng: "Clip hậu trường này là Lý Minh Thắng tung ra để "dìm hàng" tôi. Đó là cảnh tôi cầm kéo dọa Song Luân khi anh chàng trót quên hành động trong một cảnh quay phải gọi là đau khổ nhất phim.

Nói thật, xem lại đó, tôi còn sợ ánh mắt dữ dội của Ba Trân nữa, nói chi Song Luân lúc đó. Điều đó cũng phần nào phản ảnh không khí nặng nề của trường quay trong những phân đoạn đớn đau này".

Thanh Hằng tâm đắc khi chinh phục được 4 người đàn ông quan trọng nhất phim Mẹ chồng - Ảnh 3.

Ba Trân là một vai có diễn xuất tâm lý khá nặng nên trong suốt quá trình quay, Thanh Hằng luôn căng thẳng.

Thanh Hằng cho hay vì phải thể hiện tâm lý nhân vật khá nặng nên trong suốt quá trình quay phim Mẹ chồng, cô vô cùng căng thẳng. Các anh em trong ê-kip sản xuất cũng theo đó mà "nín thở" mỗi khi cô diễn:

"Việc điều tiết cảm xúc là điều khá nặng, mỗi lần kết thúc ngày quay là tôi như lả đi vì quá đau khổ, quá dằn vặt, cùng khóc cùng cười với nhân vật.

Cảm xúc không đơn giản được thể hiện ở giọt nước mắt hay sự vật vã, mà mình phải cảm nhận được, phải nếm trải qua, từ đó mới có cách diễn tả chân thực nhất.

Không khí phim trường lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề, đến mức lan tỏa ra cả các thành viên trong ê-kíp, khi tôi đã diễn thì các anh em thậm chí không dám đi lại, không dám gây ra tiếng động gì.

Thú thực là quay phim xong 2-3 tháng, thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn mơ hồ không biết tôi đang là Thanh Hằng hay Ba Trân".

Thanh Hằng tâm đắc khi chinh phục được 4 người đàn ông quan trọng nhất phim Mẹ chồng - Ảnh 4.

"Khi tôi đã diễn thì các anh em thậm chí không dám đi lại, không dám gây ra tiếng động gì".

Tuy "dữ dằn" với bạn diễn là vậy, song Thanh Hằng tỏ ra rất thích thú và dành nhiều lời khen "có cánh" cho cả 3 bạn diễn nam:

"Điều tôi tâm đắc nhất trong Mẹ chồng là cả 4 người đàn ông quan trọng nhất phim này, đều đã bị Ba Trân của tôi chinh phục. Người đàn ông quan trọng nhất, khó tính nhất là đạo diễn Lý Minh Thắng đã bị tôi chinh phục hoàn toàn sau 2 tháng trời ăn chung ở chung.

Ba người đàn ông còn lại: Lâm Vinh Hải, Song Luân, Quốc Cường cũng bị cô Ba Trân mê hoặc. Cô ấy hưởng hết cả 3 trai đẹp trong phim. Với trai nào cô ấy cũng đều có những cảnh rất giới hạn độ tuổi (cười)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại