Thành công ở đấu trường châu lục, hầu bao của Man United tăng phi mã

Ngô Trà |

Chỉ trong 3 tháng, từ tháng Bảy đến tháng Chín vừa qua, số tiền kiếm được của Man United đã hứa hẹn lại thêm một năm bội thu nữa ở Old Trafford.

Ít phút trước, Man United đã công bố doanh thu ở quý I năm tài khóa 2017 của CLB là 141 triệu bảng Anh, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó lợi nhuận đạt được là 15,2 triệu bảng.

Chi phí mà Quỷ đỏ bỏ ra so với cùng kỳ năng ngoái tăng 7,2 triệu bảng, đạt mức 69,9 triệu, chủ yếu là do quỹ lương tăng lên. Điều này cũng phản ánh rằng dù mức lương phải trả cho những bản hợp đồng mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua là không nhỏ, nhưng phần lớn đã được bù đắp lại bởi những cầu thủ rời đi như, đáng chú ý nhất là Wayne Rooney.

Sau 12 năm nhà Glazer mua lại Man United, khoản nợ ròng mà CLB này phải gánh giảm từ 337,7 triệu bảng xuống chỉ còn 268,1 triệu bảng. Trong vòng 12 tháng qua, số lượng nhân viên của Man United tăng từ 837 người lên 914 người, phần lớn đến từ sự phát triển của đội ngũ tuyển trạch viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo trẻ và săn lùng tài năng trẻ trên khắp thế giới.

Thành công ở đấu trường châu lục, hầu bao của Man United tăng phi mã - Ảnh 1.

Phó chủ tịch CLB Ed Woodward phát biểu vui vẻ trong buổi lễ công bố: "Chúng tôi đã có một quý tăng trưởng tối, hứa hẹn cho một mùa giải đầy thú vị phía trước. Ở đấu trường Champions League, chúng tôi giành được 4 chiến thắng tuyệt đối và đã lọt đến tứ kết Carabao Cup, những tháng tới sẽ là một lịch thi đấu dày đặc, song chúng tôi đã sẵn sàng".

Năm ngoái, Man United phá vỡ kỷ lục doanh thu của chính mình với mức 581,2 triệu bảng. Năm tài khóa này, Quỷ đỏ đặt mục tiêu mức doanh thu đạt từ 575 đến 585 triệu bảng Anh. Quỹ lương của CLB năm ngoái nằm ở mức 263,5 triệu bảng. Mức doanh thu này giúp Man United giữ vững ngôi số 1 của Anh và thứ nhì châu Âu, chỉ sau Barcelona.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại