Sau khi công bố kế hoạch tham gia thị trường xe Việt Nam, Škoda Auto và TC Motor đã bắt tay vào xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại Quảng Ninh. Nếu như hãng xe Cộng hoà Séc có tham vọng khá lớn là dùng thị trường Việt Nam để tiến vào thị trường ASEAN với ưu đãi nội khối thì với TC Motor, câu chuyện dường như sẽ còn xa hơn, với những mẫu xe thuộc thương hiệu Volkswagen gần gũi hơn và... dễ bán hơn đối với thị trường Việt Nam.
Dự kiến nhà máy lắp ráp ô tô mới sẽ xuất xưởng những chiếc ô tô đầu tiên vào cuối năm nay. Cơ sở này được đặt trong Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng (Hạ Long, Quảng Ninh), khu công nghiệp này được tập đoàn Thành Công bắt đầu xây dựng từ tháng 9/2020 với tổng diện tích 340 ha và vốn đầu tư 799 tỷ đồng.
Mặt khác, theo kế hoạch, nhà máy tại Việt Nam sẽ lắp ráp 2 sản phẩm đầu tiên của Škoda gồm: Kushaq và Slavia. Cùng với đó, mẫu xe thuần điện Enyaq iV cũng nằm trong kế hoạch lắp ráp tại cơ sở này từ năm 2025. Nhà máy mới tại Việt Nam sẽ là cơ sở sản xuất đầu tiên của Škoda Auto tại khu vực Đông Nam Á, linh kiện lắp ráp dự kiến sẽ được nhập khẩu chủ yếu từ nhà máy của Škoda tại thành phố Pune (Ấn Độ).
Trong khi đó, thương hiệu ô tô của CH Séc cũng dự định sẽ vào Việt Nam ngay trong năm nay với các sản phẩm ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, gồm: Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia. Theo trang web của Škoda Việt Nam, thương hiệu này sẽ được giới thiệu chính thức đến khách hàng trong nước trong tháng 4 tới, có thể sẽ kèm theo các thông tin về những mẫu ô tô trên dành cho thị trường Việt Nam.
Škoda Auto kỳ vọng sẽ đạt doanh số hàng năm 30.000 ô tô trong giai đoạn đầu và lên tới hơn 40.000 chiếc mỗi năm từ năm 2030, nhờ việc mở rộng mạng lưới phân phối lên hơn 50 đại lý, các cơ sở đầu tiên sẽ được đặt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Theo Thế Giới Phương Tiện