"Tháng tư hy vọng" của diễn viên Lương Giang và các họa sĩ mắc bệnh tự kỷ

Li La |

"Tôi hy vọng triển lãm sẽ là cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với các bạn nhỏ tự kỷ, nơi nghệ thuật là ánh đèn soi chiếu để khán giả phần nào hiểu được thế giới nội tâm của các em", Lương Giang nói.

Diễn viên Lương Giang là một nghệ sĩ đa tài và tâm huyết. Cô được yêu mến qua nhiều bộ phim như Hoa cỏ may, Cầu vồng tình yêu, Nhà có nhiều cửa sổ, Khát vọng Thăng Long... Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực phim ảnh, Lương Giang còn ghi dấu ấn với vai trò họa sĩ, MC, và kinh doanh.

Diễn viên Lương Giang.

Trong gần 6 năm qua, cô đã tạo ra một dự án đầy ý nghĩa: Lớp học vẽ từ thiện cho trẻ tự kỷ. Dự án này hoàn toàn miễn phí và mang lại ánh sáng, niềm hi vọng cho các em nhỏ tự kỷ cũng như gia đình của họ. Lương Giang tự trả chi phí hoạt động cho lớp thiện nguyện này và từ chối tài trợ để không bị trục lợi. Cô đã tạo ra một không gian nơi trẻ tự kỷ có thể thể hiện và phát triển khả năng nghệ thuật của mình.

Dự án này không chỉ là một lớp học vẽ, mà còn là một nơi trải nghiệm và truyền cảm hứng nghệ thuật. Lương Giang thường tổ chức các buổi triển lãm tranh cho các em nhỏ có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình đến người yêu hội họa và 100% tiền bán tranh đều thuộc về các tác giả. 

Sắp tới Lương Giang tiếp tục mở một triển lãm với chủ đề "Tháng tư hy vọng" nhân dịp này, nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ về tâm huyết của mình với trẻ em tự kỷ.

Diễn viên Lương Giang và các thầy cô giáo của lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ.

- Lương Giang có thể chia sẻ mục đích mở triển lãm tranh cho trẻ tự kỷ và chủ đề của triển lãm lần này không?

Đối với tôi, triển lãm chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một sự kiện về nghệ thuật, mà còn là một cuộc hành trình ấm áp và đầy ý nghĩa.

Đó là cơ hội để các bạn nhỏ tự kỷ tự tin khoe sự sáng tạo và nỗ lực của mình trước công chúng, là dịp để các em cảm nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ phía cộng đồng. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là một phần trên hành trình phát triển của các em, nơi các em được khích lệ và động viên để tiếp tục tiến gần hơn đến với ước mơ hội họa.

Thông qua triển lãm, tôi muốn gửi đi thông điệp về sự đa dạng và vẻ đẹp của mỗi cá nhân trong xã hội. Tôi hy vọng triển lãm sẽ là cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với các bạn nhỏ tự kỷ, nơi nghệ thuật là ánh đèn soi chiếu để khán giả phần nào hiểu được thế giới nội tâm của các em, đồng thời thấy được những hy vọng, ước mơ mà các em gửi gắm trong đó. Vì thế, chủ đề lần này của triển lãm chúng tôi đặt tên là “Tháng tư hy vọng”.

Hành trình dạy vẽ cho trẻ tự kỷ của Lương Giang đã diễn ra gần 6 năm.

- Có bao nhiêu tác giả là trẻ em tự kỷ sẽ được tham gia triển lãm lần này và các tác phẩm phải đạt tiêu chí thế nào mới được tham gia?

Các tác phẩm tham gia triển lãm đều là những bức tranh xuất sắc nhất của 13 em trong quá trình học tập và được các thầy cô họa sĩ chọn lựa kỹ càng. Khi chọn lựa các bức tranh, tôi không chỉ xem xét về mặt nghệ thuật mà còn đánh giá tính sáng tạo, sự phát triển cá nhân và khả năng tương tác xã hội của các em. 

Điều đó mới phản ánh đúng tinh thần và mục tiêu của hoạt động mà tôi đã tổ chức hàng năm. Quan trọng nhất là tất cả các bức tranh đều là tác phẩm của các bạn nhỏ mắc hội chứng tự kỷ trong lớp học thiện nguyện tại Megan Art. 

Vì thế, tôi coi trọng cảm xúc và nỗ lực mà mỗi bức tranh mang lại nhiều hơn. Mỗi tác phẩm đều phản ánh sự tiến bộ và sự tự tin của các em trong việc thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Tôi tin rằng những tác phẩm này sẽ góp phần tạo ra một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho khán giả.

Tác phẩm của các họa sĩ trẻ mắc bệnh tự kỷ.

- Tâm trạng của các em bé sắp được tham gia triển lãm thế nào thưa chị?

Các em đều rất mong ngóng và hào hứng cho triển lãm lần này. Trong quá trình dạy vẽ, đã không ít lần các bạn nhỏ hỏi tôi và các thầy cô là: “Cô ơi khi nào thì mình có triển lãm ạ?”. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để mỗi năm tôi đều tổ chức triển lãm.

- Chị thường hỗ trợ các bé thế nào mỗi kỳ triển lãm?

Tất cả các đợt triển lãm, tôi đều đứng ra tổ chức và tài trợ 100% triển lãm cho các con. Bên cạnh đó, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe, động viên và hỗ trợ các con hết mình để các bé không ngừng phát triển những tiềm năng của mình với nghệ thuật.

- Triển lãm lần này chị có đặt kỳ vọng gì không?

Mỗi khi mở triển lãm, tôi đều mong các nhà hảo tâm sẽ quan tâm và mua tác phẩm ủng hộ các em. Bởi điều đó không chỉ giúp các bạn ấy tin tưởng vào bản thân và sống phấn chấn hơn mà còn là cơ hội để các em có thể kiếm tiền bằng chính công sức, sự sáng tạo của mình. 100% số tiền thu được từ việc bán tranh trong triển lãm đều được chuyển trực tiếp cho gia đình các con, tôi nghĩ đó là một sự động viên và ý nghĩa rất lớn đối với các em và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại