Thắng Nam Định FC, ngoại binh Gramoz chia sẻ thú vị về đội bóng cũ và HLV Nguyễn Văn Sỹ

XT6 |

Sau trận đấu CLB Thanh Hoá 3-0 Nam Định tại vòng 3 V.League 2021, ngoại binh Gramoz đã không ăn mừng chiến thắng trước đội bóng vừa thanh lí hợp đồng với mình cách đây vài ngày.

Chiều 30/1, trận đấu giữa Nam Định FC gặp CLB Thanh Hóa trở nên rất thú vị bởi sự xuất hiện của ngoại binh Gramoz. Cách đây vài ngày, cầu thủ này có những lùm xùm với đội bóng Nam Định FC và bị thanh lí hợp đồng ngay sau trận mở màn của V.League 2021. Cụ thể theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, Gramoz thiếu chuyên nghiệp khi "mắc bệnh ngôi sao" và từ chối ra sân thi đấu, nên Nam Định thanh lý để ký hợp đồng với cầu thủ ngoại khác. Dù vậy, Gramoz phản bác thông tin này. Sau đó anh đã quay trở lại đội bóng cũ là CLB Thanh Hóa.

Thắng Nam Định FC, ngoại binh Gramoz chia sẻ thú vị về đội bóng cũ và HLV Nguyễn Văn Sỹ - Ảnh 1.

Gramoz trong màu áo CLB Thanh Hóa. (Ảnh: Hiếu Lương)

Kết thúc trận đấu đầu tiên của vòng 3 V.League, CLB Thanh Hóa giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 3-0. Ngoại binh Gramoz chia sẻ rằng: "Khi Thanh Hóa gọi điện và nói cần đến sự trợ giúp của tôi, tôi đã rất vui. Mọi thứ càng tuyệt hơn khi trận mở đầu có chiến thắng 3-0. Toàn đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu tốt. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này, kết quả quá tuyệt".

Gramoz chia sẻ thêm: "Tôi chỉ biết là mình đã nỗ lực hết sức, luôn luôn chơi 100% để ghi bàn. Đối thủ là ai không quan trọng. Tôi luôn muốn giúp đội nhà ghi bàn, nhưng trong đội lúc này cũng có nhiều người có thể làm điều ấy giống tôi. Vậy nên tôi hạnh phúc với những gì mình làm được.

Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều chơi tốt. Trong trận đấu trước, vấn đề quan ngại nhất là chúng tôi không thể ghi bàn thắng. Còn trận này bàn thắng mở màn đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nhưng nói thật là tôi không biết ai chơi tốt nhất nữa. Cả đội chúng tôi chơi tốt, đoàn kết chứ không chỉ một cầu thủ. Đó là lý do vì sao chúng tôi thắng, đối thủ chẳng có cơ hội nào".

Thắng Nam Định FC, ngoại binh Gramoz chia sẻ thú vị về đội bóng cũ và HLV Nguyễn Văn Sỹ - Ảnh 2.

Gramoz có trận đấu ấn tượng trước đội bóng cũ Nam Định FC (Ảnh: Hiếu Lương)

Gramoz đã có một trận đấu thuyết phục. Anh năng nổ chạy chỗ và còn lui về phòng ngự khi cần. Góp một phần công sức vào chiến thắng ngày hôm nay. Nhưng điều khiến khán giả thắc mắc là tại sao sau khi kết thúc trận đấu, Gramoz lại không bắt tay với HLV Nguyễn Văn Sỹ?

Anh đã thẳng thắn chỉ ra lí do: "Tôi bận ăn mừng với fan quá nên không nhìn thấy anh ấy. Thực ra ngay trước trận tôi đã đến gặp và bắt tay với anh ấy rồi. Tôi luôn tôn trọng tất cả mọi người, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng vậy. Nên là trước trận tôi đã đến gặp anh ấy. Tôi bắt tay, hỏi thăm sức khỏe và chúc anh ấy may mắn. Trong bóng đá mọi người phải tôn trọng nhau, đó là điều bình thường".

Có thể thấy mối quan hệ giữa ngoại binh Gramoz và các thành viên của Nam Định FC vẫn rất tốt đẹp sau những lùm xùm không đáng có. Anh còn khẳng định rằng: "Hôm nay tôi không muốn ăn mừng vì tôi tôn trọng fan và người hâm mộ".

Thắng Nam Định FC, ngoại binh Gramoz chia sẻ thú vị về đội bóng cũ và HLV Nguyễn Văn Sỹ - Ảnh 3.

Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp cũ ở Nam Định FC mặc dù bị tố "mắc bệnh ngôi sao". (Ảnh: Hiếu Lương)

Với chiến thắng trước Nam Định, CLB Thanh Hóa leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được sau 3 trận. Rõ ràng, kết quả này chưa thể làm hài lòng đội bóng xứ Thanh bởi họ đã đá nhiều hơn 1 trận so với các đội bóng bị hoãn thi đấu vì dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại