Thắng luân lưu trước Nhật Bản, Croatia tạo nên kỷ lục chưa từng có

Bảo Tuấn |

Chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản ở loạt đá luân lưu (hoà 1-1 sau 120 phút) tại vòng 1/8 World Cup 2022 giúp Croatia thiết lập nên kỷ lục trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong cuộc đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2022, Nhật Bản có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của Daizen Maeda ở phút 43. Đến phút 55, Ivan Perisic đánh đầu tung lưới thủ môn Shuichi Gonda, gỡ hoà 1-1 cho Croatia.

Sau đó, Nhật Bản và Croatia thi đấu giằng co và không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến hết 120 phút. Tỷ số hoà 1-1 khiến đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng bại.

Thắng luân lưu trước Nhật Bản, Croatia tạo nên kỷ lục chưa từng có - Ảnh 1.

Trên loạt sút luân lưu, kinh nghiệm và bản lĩnh đã giúp Croatia giành chiến thắng 3-1. Marko Livaja là cầu thủ duy nhất của “Vatreni” thực hiện không thành công quả 11m. Bên phía Nhật Bản, các quả đá của Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Maya Yoshida đều bị thủ môn Dominik Livakovic cản phá.

Với chiến thắng này, Croatia giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết World Cup 2022. Luka Modric và các đồng đội sẽ chạm trán ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch - đội tuyển Brazil, sau khi các vũ công Samba dễ dàng vượt qua Hàn Quốc.

Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp, Croatia giành chiến thắng trên chấm luân lưu tại World Cup. Năm 2018, đội bóng vùng Balkan từng đánh bại cả Đan Mạch và Nga. Trong khi đó, Nhật Bản toàn thua 2 trận phải đá luân lưu ở World Cup. Năm 2010, “Samurai Blue” từng thua Paraguay.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Croatia lọt vào vòng tứ kết World Cup. Trước đó, họ từng làm được điều này vào năm 1998 và 2018. Đáng chú ý, Croatia luôn chiến thắng các loạt luân lưu tại giải đấu danh giá nhất hành tinh. Trong lịch sử 22 kỳ World Cup, chưa có đội tuyển nào toàn thắng 100% (3 trận) trên “loạt đấu súng” giống Croatia.

Theo thống kê của hãng Opta, 7/8 trận đấu gần nhất của Croatia ở vòng knock-out 2 giải đấu lớn (World Cup và EURO) đều phải bước vào hiệp phụ. Lần duy nhất, Croatia họ không phải đá thêm giờ là khi để thua 2-4 trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2018.

Thắng luân lưu trước Nhật Bản, Croatia tạo nên kỷ lục chưa từng có - Ảnh 2.

Trong 6 trận đấu gần nhất ở World Cup phải bước vào loạt sút luân lưu, đội đá sau đều giành chiến thắng.

Dominik Livakovic là thủ môn thứ 3 trong lịch sử, cản phá được 3 quả luân lưu trong 1 trận đấu ở World Cup. Trước đó, Ricardo của Bồ Đào Nha (trong trận gặp Anh năm 2006) và Danijel Subasic của Croatia (trong trận gặp Đan Mạch năm 2018) từng làm được điều tương tự.

Với 10 bàn thắng ghi được, Ivan Perisic trở thành chân sút vĩ đại nhất của ĐT Croatia ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Từ lần đầu tham dự World Cup vào năm 2014, Perisic đã góp công vào 10 bàn thắng sau 14 trận (6 bàn, 4 kiến ​​tạo) cho Croatia. Kể từ đó đến nay, chỉ Lionel Messi (Argentina, góp công vào 12 bàn, ghi 8 bàn, 4 kiến ​​tạo) và Kylian Mbappe (Pháp, góp công vào 11 bàn, ghi 9 bàn, 2 kiến ​​tạo) có thành tích tốt hơn cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Tottenham.

Daizen Maeda là cầu thủ thứ 18 ghi bàn thắng cho Nhật Bản ở đấu trường World Cup. Ở châu Á, chỉ có Hàn Quốc (25 người) sở hữu nhiều cầu thủ lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hơn so với Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại