Ngày 24/6/2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 316/TB-VPCP nêu kết luận mới nhất của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn liên quan đến đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ảnh minh họa về nhà máy điện hạt nhân do AI tạo.
Để sớm hoàn thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam trước ngày 31/12/2030 (chậm nhất là 31/12/2031) như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương thành lập Đoàn đàm phán với Nga và Nhật Bản trong việc hợp tác đầu tư xây dựng lần lượt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.
Mục tiêu là làm rõ là trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo đảm tiến độ triển khai dự án, nhằm hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào tháng 7/2025, tiến đến ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong tháng 8/2025.
Đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Phó Thủ tướng giao Bộ, ngành làm việc chặt chẽ với Nhật Bản. Kết quả trao đổi phải được báo cáo với Thủ tướng trong tháng 7/2025.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, việc phát triển điện hạt nhân cần đáp ứng được mục tiêu kép đó là tạo nguồn điện mới cho hệ thống năng lượng quốc gia; đồng thời đáp ứng lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, tiến tới mục tiêu Net Zero năm 2050.
Đại dự án quốc gia hơn 600.000 tỷ đầu tiên của Việt Nam
Theo kế hoạch, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được xây dựng tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; trong khi đó, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sẽ đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) lần lượt đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư của hai dự án này.
Liên quan đến nguồn vốn xây dựng đại công trình trọng điểm quốc gia này, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cuối tháng 2/2025 cho biết:
"Suất đầu tư danh nghĩa, tùy theo mỗi quốc gia về khả năng làm chủ công nghệ, dao động từ 2,7 tỷ USD (Trung Quốc) tới hơn 6 tỷ USD (châu Âu) cho quy mô nhà máy 1.000 Megawatt. Với quy mô dự kiến 2 nhà máy điện hạt nhân tại xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải là 2 x 2.000 Megawatt, cần có tổng nguồn vốn trung bình khoảng 24 tỷ USD (hơn 600.000 tỷ VND). Khi tính đủ các chi phí lãi vay vốn, lãi vay trong quá trình xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, hạ tầng đi kèm, chi phí tư vấn, đào tạo nhân lực… vốn có thể tăng thêm 10-15%".
Dù phía trước còn nhiều thách thức liên quan đến kinh phí, nhân lực... nhưng phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đang là một trong những giải pháp hữu hiệu trong khu vực và quốc tế.
Báo cáo Triển vọng 2024 của Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản (IEEJ) cho thấy năng lượng hạt nhân giúp các nước châu Á đạt được tăng trưởng kinh tế trong tương lai, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.
Theo báo cáo mới nhất của Statista Research Department, tính đến tháng 5/2025, cả thế giới có 439 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Trong số đó, Mỹ là quốc gia sở hữu nhiều lò hạt nhân đang hoạt động nhất.
Điều này cho thấy, điện hạt nhân đang được các quốc gia toàn cầu coi trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng thách thức. Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) cho biết, trên thế giới, điện hạt nhân được xem là nguồn điện sạch, bền vững, ít phát thải carbon. Đây là nguồn sản xuất điện carbon thấp lớn thứ hai trên toàn cầu (sau thủy điện).