Thân tín của thủ lĩnh đối lập Guaidó bị "sờ gáy": Mỹ giơ cà rốt, Venezuela liền đáp trả bằng dao!

Hồng Anh |

Vừa qua, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã giáng đòn đau nhằm vào phe đối lập, đồng thời gián tiếp "vỗ mặt" Mỹ...

Tòa án Công lý Tối cao Venezuela hôm thứ 3 (7/5) đã thông báo về quyết định tước quyền miễn trừ hình sự của 7 nghị sĩ Quốc hội thuộc phe đối lập vì tham gia trong cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro ngày 30/4 vừa qua, Al Jazeera đưa tin.

Trước đó, Tòa án Tối cao Venezuela đã mở cuộc điều tra đối với những nghị sĩ theo phe đối lập vì hàng loạt tội danh cáo buộc như đảo chính, phản quốc, kích động nổi loạn, v.v...

Trong số những nghị sĩ bị điều tra có ông Henry Ramos Allup, cựu Chủ tịch Quốc hội đối lập Venezuela, ông Edgar Zambrano - người hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội đối lập Venezuela, và ông Luis German Florido, người sáng lập đảng Ý chí Nhân dân (VP) của thủ lĩnh đối lập Guaidó.

Tuy nhiên, thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó - người kêu gọi cuộc đảo chính hôm 30/4 - lại không có tên trong danh sách này.

Theo quy định trong Hiến pháp Venezuela, các nghị sĩ không thể bị bắt giữ hoặc xét xử nếu họ vẫn còn quyền miễn trừ. 

Như vậy, sau quyết định ngày 7/5 của Tòa án Công lý Tối cao, chính quyền ông Maduro sẽ có thể bắt giữ và truy tố các nghị sĩ trong danh sách trên.

Ngoài quyết định trên, chính quyền Venezuela cũng tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát 3 sân bay tư nhân. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol cho biết đây là hành động cần thiết nhằm ngăn chặn các hoạt động "phi pháp".

Cũng trong ngày 7/5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã công bố quyết định dỡ bỏ trừng phạt đối với cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Venezuela Manuel Cristopher Figuera để "làm gương". Đây được coi là "củ cà rốt của Mỹ nhằm thuyết phục lực lượng quân đội ủng hộ ông Maduro đổi phe.

"Chúng tôi [Mỹ] hy vọng rằng động thái này sẽ là lời động viên đối với những binh sĩ Venezuela khác 'noi gương' Tướng Cristopher Figuera và những người đã bước lên phía trước", ông Pence tuyên bố tại một hội nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Pence còn đe dọa rằng Washington có thể sẽ trừng phạt thêm 25 thẩm phán của Tòa án Công lý tối cao Venezuela, nếu như họ tiếp tục chống lại "Tổng thống lâm thời" tự phong Juan Guaidó được Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây công nhận.

Như vậy, tuy không trực tiếp nhắm vào thủ lĩnh đối lập Guaidó, nhưng động thái mới nhất của chính quyền ông Maduro đối với các thân tín của lãnh đạo đối lập có thể được coi là lời đáp trả đanh thép và kịp thời của chính quyền hợp hiến trong tình hình căng thẳng hiện nay, và đặc biệt là sau khi Mỹ tung chiêu bài "dụ dỗ" mới nhất.

Binh sĩ Venezuela đốt tâm thư của lãnh đạo đối lập Guaidó

Venezuela ngày càng căng thẳng

Kể từ sau khi vụ đảo chính ngày 30/4 "chết yểu", Mỹ đã liên tục đe dọa, gây áp lực với chính quyền Tổng thống Maduro và thậm chí là úp mở về việc sử dụng "phương án cuối cùng" - can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trong bài phát biểu ngày 7/5, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng cho biết nước này sắp điều tàu quân sự USS Comfort tới khu vực Nam-Mỹ để thực hiện "nhiệm vụ nhân đạo", một quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington đang phải chịu nhiều sức ép hành động sau cuộc đảo chính thất bại ngày 30/4 tại Caracas.

Tất nhiên, động thái trên sẽ không thể khiến những quan chức thuộc phe "diều hâu" trong chính quyền ông Trump thỏa mãn, khi điều họ mong muốn là sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với thủ lĩnh đối lập Guaidó, với mục đích cuối cùng là lật đổ Tổng thống Maduro.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham gần đây đã kêu gọi Mỹ triển khai tàu sân bay áp sát Venezuela - như việc Mỹ điều tàu sân bay tới Vịnh Ba Tư nhằm gây sức ép với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần lượt sử dụng nhiều biện pháp can thiệp về ngoại giao và kinh tế trong cuộc khủng hoảng Venezuela, tuy nhiên lựa chọn sử dụng biện pháp quân sự vẫn còn đang "nằm trên bàn".

Tuy nhiên, tuần trước, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan khẳng định rằng Lầu Năm Góc đã và đang lên kế hoạch cho các biện pháp can thiệp quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại