Thân tín của ông Putin chết bí ẩn ở Mỹ: Bị gãy cổ dù ở một mình trong phòng khách sạn

Tất Đạt |

Một báo cáo mới đây đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về cái chết của Mikhail Lesin, một cựu cố vấn của ông Putin.

Theo hãng tin AP, một tài liệu y khoa mới được chuyển tới Đài Châu Âu Tự do (RFE) cho thấy những bằng chứng rõ ràng hơn về cái chết của ông Mikhail Lesin - một trong những cố vấn quan trọng trong thời kì nắm quyền ban đầu của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đó, người đàn ông này đã bị gãy cổ "tại thời điểm chết hoặc ngay trước khi chết" trong một khách sạn ở Washington vào ngày 4/11/2015.

RFE cho rằng tài liệu nói trên cung cấp "bản mô tả y khoa chính xác nhất" về cái chết vốn vẫn để lại nhiều bí ẩn của ông Lesin.

Trước đó, các thông tin cho biết ông Lesin - 57 tuổi, là Cựu Bộ trưởng Bộ Báo chí và Truyền thông đại chúng Nga - chết trong khách sạn Doyle ở thủ đô Washington (Mỹ) với nhiều vết thương. Tuy nhiên, điều kì lạ là khám nghiệm pháp y kết luận cho biết ngoài vết thương chí mạng ở đầu do lực bên ngoài, ông cũng bị thương ở cổ, tay, chân và một số vị trí khác.

Khi khám xét phòng khách sạn nơi ông Lesin ở, cảnh sát không phát hiện thấy bất kỳ sự xáo trộn hay thiệt hại đáng kể nào tại hiện trường.

Mặc dù cơ quan điều tra khẳng định ông Lesin đã ngã liên tục trong phòng do say rượu, vẫn có nhiều điểm nghi vấn chưa được giải đáp.

Thân tín của ông Putin chết bí ẩn ở Mỹ: Bị gãy cổ dù ở một mình trong phòng khách sạn - Ảnh 1.

Ông Mikhail Lesin bắt tay tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Gazeta

Đầu tiên, khá khó hiểu khi một người ở độ tuổi 57 của ông Lesin tự ngã liên tục tới chết khi ở một mình trong phòng.

Thứ hai, có những khoảng trống trong đoạn video an ninh ghi hình những hoạt động cuối cùng của ông Lesin. Đoạn tư liệu được cảnh sát công bố cho công chúng cũng đã được biên tập và cắt đi nhiều.

Cuối cùng, đã có nhiều trường hợp các quan chức cấp cao Nga chết hoặc bị ốm nặng khi ở nước ngoài.

RFE cho biết tài liệu thu nhận từ cơ quan Office of Chief Medical Examiner (OCME) của thành phố New York cho thấy một đoạn xương cổ quan trọng của ông Lesin đã bị gãy hoàn toàn.

OCME là một cơ sở chuyên nghiên cứu về những án mạng bất thường trong phạm vi thành phố New York vì lí do tội phạm; tự tử; những cái chết đột ngột trong tình trạng sức khỏe tốt; bệnh nhân qua đời khi bác sĩ không giám sát; tù nhân chết trong trại cải huấn; hoặc bất kì trường hợp không bình thường và đáng nghi khác.

Một chuyên gia đề nghị giấu tên cho biết những chấn thương nặng như vậy "thông thường bị gây ra khi nạn nhân bị treo cổ hoặc bị bóp cổ", nhưng cũng không loại trừ khả năng đoạn xương bị vỡ trong quá trình khám nghiệm tử thi.

Ông Lesin từng có khoản thu nhập khổng lồ nhờ công ty kinh doanh quảng cáo tivi vào những năm 1990.

Sau đó, ông hoạt động trong chính quyền của ông Putin, giữ chức Bộ trưởng Truyền thông từ năm 1999 tới 2004, gây dựng kênh truyền hình quốc gia dưới quyền điều hành của Kremlin.

Sau đó, ông Lesin sáng lập mạng lưới tin tức toàn cầu Russia Today, hay còn gọi là RT. Ông đã đột ngột rút lui khỏi chính quyền Nga vào tháng 12/2014.

Một số nguồn tin từ lực lượng hành pháp Mỹ từng đề cập tới khả năng ông Lesin bị ám sát vì ông từng đề cập tới việc cung cấp thông tin mật cho FBI.

Ngoài ra, tờ The Moscow Times cho biết ông Lesin có khoản nợ khổng lồ với tỉ phú Yury Kovalchuk trước khi từ chức Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Garprom-Media vào đầu năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại