Thản nhiên phi xe đạp giữa cuộc thi chạy, lại còn 'tự sướng' khi bị chụp ảnh, hai nữ VĐV nhận về cái kết đắng

TT |

Làng chạy Trung Quốc vừa chứng kiến một trong những vụ vi phạm trắng trợn nhất lịch sử.

Các giải Marathon được tổ chức tại Trung Quốc từng chứng kiến không ít vụ gian lận chấn động, từ chạy đường tắt cho đến "thi hộ". Tuy nhiên, hiếm có vụ việc nào trắng trợn như tại giải bán marathon được tổ chức ở Thành Đô vào hôm 9/9 vừa qua.

Cụ thể, hai nữ VĐV mang số hiệu A0937 và A2663 đã thản nhiên đạp xe bon bon trong phần lớn chặng đua. Thậm chí, khi bị những người xung quanh chụp ảnh, một trong hai người này còn thoải mái tạo dáng "tự sướng".

Thản nhiên phi xe đạp giữa cuộc thi chạy, lại còn tự sướng khi bị chụp ảnh, hai nữ VĐV nhận về cái kết đắng - Ảnh 1.
Thản nhiên phi xe đạp giữa cuộc thi chạy, lại còn tự sướng khi bị chụp ảnh, hai nữ VĐV nhận về cái kết đắng - Ảnh 2.

Nữ VĐV Trung Quốc đi xe đạp khi thi giải chạy ở Thành Đô hôm 9/9. Ảnh: Sohu.

Tất nhiên, vụ việc nhức nhối này đã được thông báo với ban tổ chức khi cuộc đua kết thúc. Ngay lập tức, Ủy ban tổ chức giải chạy đã hủy kết quả của cả hai cũng như ban án cấm thi đấu suốt đời tại Thành Đô Marathon.

Chưa hết, Ủy ban thể thao Trung Quốc cũng đã tiếp nhận hồ sơ và sẽ đưa ra hình phạt bổ sung trong ít ngày tới.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện hành vi gian dối bằng xe đạp tại các giải chạy của Trung Quốc. Hồi năm 2017, một anh chàng đã lén lút chạy xe rồi gần tới đích mới bắt đầu chạy bộ. Tháng 3 vừa qua, giải chạy ở Từ Châu cũng chứng kiến trường hợp tương tự.

Còn năm ngoái, 237 người đã tìm cách "ăn bớt" chặng đua tại Thẩm Quyến bằng cách đi lối tắt.

VĐV Trung Quốc gian lận bằng cách chạy đường tắt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại