Than khó vì bị hoãn lịch đá Siêu cúp nhưng sếp lớn Hà Nội FC vẫn ủng hộ chống virus corona

Hải Bình |

Ông Đỗ Vinh Quang mới đây đã lên tiếng xung quanh việc trận đấu Siêu cúp giữa Hà Nội và TP.HCM bị tạm hoãn vì virus corona.

Mới đây, VPF đã công bố quyết định dời trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa TP.HCM gặp Hà Nội vào ngày 7/2 sang ngày 29/2 hoặc 1/3 vì ảnh hưởng từ nguy cơ dịch bệnh của virus corona. Điều này đồng nghĩa với việc, trận đấu đầu tiên của mùa giải 2020 sẽ chậm hơn ít nhất 3 tuần so với dự kiến ban đầu.

Là Tân Chủ tịch CLB Hà Nội vừa mới ngồi vào ghế nóng của đội nhà cách đây 2 ngày, ông Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển chia sẻ:

"Tất nhiên rồi, khi trận đấu bị hoãn thì sự chuẩn bị của Hà Nội cho mùa giải 2020 sẽ có ảnh hưởng. Thế nhưng, sự ảnh hưởng này không đáng kể so với lợi ích chung của cả cộng đồng khi đang chung tay ngăn ngừa đại dịch từ virus corona gây ra.

Việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu không chỉ ảnh hưởng riêng Hà Nội mà rất nhiều đội bóng Việt Nam cũng sẽ rơi vào tình trạng chung. Hà Nội tin rằng VPF sẽ có những tính toán hợp lý, các trận đấu làm sao phải được diễn ra trong điều kiện an toàn, phải là ngày hội thực sự của người hâm mộ Việt Nam".

Than khó vì bị hoãn lịch đá Siêu cúp nhưng sếp lớn Hà Nội FC vẫn ủng hộ chống virus corona - Ảnh 1.

Hà Nội hiện đang là đương kim vô địch của V-League và cả Cúp Quốc gia.

"Siêu cúp Quốc gia là trận đấu quan trọng để bắt đầu mùa giải mới, Hà Nội luôn đánh giá cao trận đấu này. Năm nay trận cầu giữa TP HCM và Hà Nội FC hứa hẹn thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày đầu xuân Canh Tí.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ, ngành y tế và cả xã hội đang tập trung mọi nguồn công tác phòng ngừa dịch bệnh corona, Hà Nội cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Khi đã xác định tham gia giải đấu, chúng tôi nghiêm túc chấp hành các quyết định của BTC giải và các cơ quan chức năng liên quan.

Khi trận đấu được tổ chức trở lại, CLB Hà Nội vẫn sẽ phối hợp với ban tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và thi đấu với tinh thần cao nhất để cống hiến một trận cầu đẹp cho khán giả cả nước", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ thêm.

Được biết, hiện thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn duy trì tập luyện tại Hà Nội. Mỗi lần di chuyển đi thi đấu xa nhà, Hà Nội thường mang theo khoảng 30 đến 35 thành viên trong đó có khoảng từ 25 đến 28 cầu thủ, còn lại là ban huấn luyện và cán bộ phụ trách khác. Như vậy trước mắt, đội sẽ phải huỷ toàn bộ vé máy bay cũng như phòng khách sạn đã đặt từ trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại