Tham vọng lớn từ 5 năm trước và bài toán hóc búa cho HLV Troussier với mục tiêu World Cup

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Như Đạt) |

HLV Troussier từng nói rằng để hiện thực hóa mục tiêu World Cup, bóng đá Việt Nam cần ít nhất 100 cầu thủ trẻ tài năng rải đều từ lứa 2001 đến 2004. Tuy nhiên, chiến lược này đang đứng trước không ít khó khăn.

HLV Philippe Troussier đã chính thức trở thành tân HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam. Một trong những chiến lược quan trọng nhất với nhà cầm quân người Pháp chính là giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ dự VCK World Cup.

Là nhà cầm quân rất giàu kinh nghiệm lại am hiểu về bóng đá Việt Nam, ông Troussier được kỳ vọng sẽ tạo nên cột mốc lịch sử, giúp ĐTQG đoạt vé dự World Cup trong một tương lai không xa.

Còn nhớ cách đây 5 năm khi dẫn dắt U19 quốc gia, HLV Troussier từng chia sẻ quan điểm của mình về chiến lược để bóng đá Việt Nam hướng tới World Cup: "Để đạt mục tiêu World Cup cần có chiến lược cho các lứa trẻ, trao cơ hội cọ xát cho họ với tối thiểu 40 trận/năm với mỗi cầu thủ. Cần phải có danh sách khoảng 100 cầu thủ sinh từ năm 2001 - 2004 đủ năng lực để thực hiện mục tiêu ấy".

Theo lời HLV Troussier thì để hướng tới mục tiêu World Cup, phát triển đào tạo trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phương châm của nhà cầm quân 67 tuổi là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chiến lược này vẫn đang đặt ra bài toán đầy nan giải cho "Phù thủy trắng".

Về cơ bản, việc chọn ra ít nhất 100 cầu thủ trẻ tài năng từ lứa 2001-2004 để có thể thi đấu ngay tại vòng loại World Cup 2026 vẫn là tương đối khó khăn với bóng đá Việt Nam. Vài năm trước, dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, U19 Việt Nam đã trình làng một số cầu thủ chất lượng như thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, trung vệ Lương Duy Cương, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng… Tuy nhiên, trên thực tế thì trong vài mùa trở lại đây, lứa cầu thủ trẻ 2001-2004 từng được ông Troussier lựa chọn vẫn chưa có nhiều cơ hội cọ xát, đặc biệt là cơ hội thi đấu ở giải V.League – môi trường tốt bậc nhất để họ phát triển tài năng.

Tham vọng lớn từ 5 năm trước và bài toán hóc búa cho HLV Troussier với mục tiêu World Cup - Ảnh 1.

HLV Troussier trong buổi lễ ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ảnh: Như Đạt)

Về cơ bản thì số cầu thủ trẻ tại Việt Nam ra sân ở V.League vẫn tương đối khiêm tốn. Cách đây ít ngày, đội U20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK giải U20 châu Á 2023. Chỉ có bốn cầu thủ trong danh sách này vừa thi đấu ở V.League, gồm hậu vệ Hồ Văn Cường, các tiền vệ Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến cùng của SLNA và tiền đạo Bùi Vĩ Hào của Bình Dương. Ngay một ngôi sao hàng đầu của U20 Việt Nam là Khuất Văn Khang cũng chưa được thi đấu ở giải V.League.

Tại V.League, một số cầu thủ trẻ đã bắt đầu tạo dựng được dấu ấn nhưng nhóm này cũng đã thuộc lứa U23 như Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Văn Khang, Thanh Bình của CLB Viettel, Quốc Việt, Thanh Nhân của HAGL, Đình Duy, Phi Hoàng của CLB Đà Nẵng hay Xuân Tú, Việt Anh của CLB Hà Nội…

Theo lời HLV Troussier cách đây 5 năm thì các cầu thủ trẻ cần có ít nhất 40 trận/năm tuy nhiên để đạt con số này cũng không hề dễ dàng. Ngoài việc thi đấu ở CLB thì những cầu thủ này cần có thêm các đợt tập huấn nước ngoài hoặc tham dự các giải đấu khu vực và châu lục sau những đợt tập trung ở các cấp đội tuyển.

Về cơ bản, nhóm cầu thủ lứa 2001-2004 khó có thể trở thành nòng cốt ở ĐTQG hướng tới vòng loại World Cup 2026 – giải đấu mà HLV Troussier dự kiến vẫn còn cầm quân. Trước đó tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình thấp nhất bảng B với 25,3 tuổi. Trong khi đó, các đội mạnh khác đều có tuổi trung bình cao hơn như Oman (27,4), Australia (27,4), Nhật Bản (27,5)… Chính vì thế, thế hệ cầu thủ trẻ mà HLV Troussier nhắc tới cách đây 5 năm, ngay khi được phát triển tốt thì nhiều khả năng họ cũng chỉ có thể trở thành nòng cốt hướng tới mục tiêu lâu hơn đó là vòng loại World Cup 2030.

Với HLV Troussier, hợp đồng của ông cùng VFF dự kiến sẽ kéo dài tới thời điểm kết thúc VCK World Cup 2026. Vẫn còn quá sớm để nói liệu "Phù thủy trắng" có thể đưa bóng đá Việt Nam được dự ngay kỳ World Cup 2026 hay không bởi mục tiêu này vẫn là thách thức lớn cho chiến lược gia người Pháp. Tuy nhiên dẫu sao, những chiến lược mà HLV Troussier xây dựng vẫn là nền tảng vô cùng cần thiết để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu khả dĩ hơn đó là World Cup 2030.

Tham vọng lớn từ 5 năm trước và bài toán hóc búa cho HLV Troussier với mục tiêu World Cup - Ảnh 2.

Vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi HLV Troussier (Ảnh: Như Đạt).

"Mục tiêu dự World Cup là lý do tôi chấp nhận đề nghị về công việc. Con đường sắp tới sẽ không bằng phẳng. World Cup 2026 có 48 đội và sẽ cho bóng đá Việt Nam thêm nhiều cơ hội. Tôi học được nhiều điều về cách vượt khó khăn hơn là sự thành công. Tôi đến đây và làm việc cùng nhiều bên khác nhau. Tôi chỉ là người dẫn đường trên cương vị HLV trưởng ở 3 năm tới. Sau khi tôi ra đi cũng sẽ có người kế nhiệm để đi tiếp con đường" – HLV Troussier đã phát biểu như thế trong lễ ký hợp đồng dẫn dắt ĐTQG vào sáng nay (27/2). Tất nhiên, trước mắt "Phù thủy trắng" vẫn còn nhiều chông gai, nhưng ông hoàn toàn có thể trở thành nhân vật mang tới những đóng góp đặc biệt giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại