Gánh nặng trước mắt sẽ là quả ngọt tương lai cho HLV Troussier?

Văn Thành (Ảnh: Như Đạt) |

Kiêm nhiệm hai khối đội tuyển sẽ rất mệt cho HLV Troussier nhưng cũng thuận lợi để ông thực hiện nhiệm vụ VCK World Cup 2026.

GÁNH NẶNG TRƯỚC MẮT SẼ MANG ĐẾN QUẢ NGỌT TƯƠNG LAI CHO HLV TROUSSIER?

Từ trước tới nay, chuyện HLV trưởng ĐTVN kiêm nhiệm thêm lứa U22/U23 chẳng hề mới. Nhưng tới thời HLV Park Hang-seo, bỗng nảy sinh một vấn đề. Vấn đề này thực ra cũng tích cực thôi, nhưng nó cũng đã khiến ông thầy người Hàn Quốc phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều và sau đó, xin phép VFF cho bớt nhiệm vụ.

Đó chính là việc dưới thời ông Park, đa phần tất cả các giải đấu của các cấp tuyển ông dẫn dắt, từ U22, U23 tới ĐTQG đều thành công. Điều đó đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu ông Park phải tham gia tăng lên.

Và để đảm bảo thành công ở tất cả các cấp tuyển ấy, thì cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, dẫn tới công việc cho ông Park tiếp tục tăng chóng mặt.

HLV Park Hang-seo đã rất cố gắng đảm nhiệm công việc. Nhưng rồi sau khi đưa bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu đoạt HCV SEA Games, ông đã đánh tiếng muốn giảm công việc tại lứa U22/U23.

Tới khi đưa bóng đá trẻ Việt Nam lần thứ hai đoạt HCV SEA Games (năm 2022) thì ông Park đã được VFF chấp nhận cho giảm bớt công việc, hòng tập trung tốt hơn vào ĐTVN.

Gánh nặng trước mắt sẽ là quả ngọt tương lai cho HLV Troussier? - Ảnh 1.

Sau khi giúp bóng đá trẻ Việt Nam hai lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games, HLV Park Hang-seo đã xin chỉ tập trung làm ĐTQG (Ảnh: Như Đạt).

Câu chuyện bây giờ tiếp diễn với HLV Troussier. HLV người Pháp cũng kiêm nhiệm ĐTVN và lứa U22/U23 trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi. Câu hỏi đặt ra là, có nên để một HLV kiêm nhiệm hai khối đội tuyển hay không?

Trước vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: "Thực ra nếu có hai HLV để phụ trách hai khối thì tốt hơn. Nhưng bóng đá Việt Nam có tiền lệ của ông Park rồi, đã làm rất tốt, nên người ta cũng muốn ông Troussier kiêm nhiệm luôn.

Chuyện đó thì đương nhiên phải được ông Troussier đồng ý, đôi bên mới ký hợp đồng. Nhưng tôi nghĩ cũng không HLV nào thật sự muốn làm một lúc hai đội tuyển đâu. Vì như thế mệt mỏi lắm. Đội U22/U23 với ĐTQG khác nhau lắm".

Về phần mình, cựu HLV CLB SLNA, ông Nguyễn Thành Vinh thì cho rằng khi HLV Troussier đã chấp nhận công việc kiêm nhiệm, chúng ta hãy cứ chờ đợi xem kết quả thế nào:

"Ở Việt Nam thì thường HLV ĐTQG vẫn hay phải kiêm luôn đội U22/U23. HLV Troussier đã nhận việc này thì cứ để ông ấy làm đã. Nếu ông ấy làm được thì tốt. Có thể ông ấy có tài năng làm cả bóng đá trẻ nữa thì sao".

Gánh nặng trước mắt sẽ là quả ngọt tương lai cho HLV Troussier? - Ảnh 2.

Ở tuổi 67, HLV Troussier chắc sẽ mệt khi kiêm nhiệm hai khối tuyển của bóng đá Việt Nam. Nhưng điểm tích cực là ông sẽ thuận tiện hơn để trẻ hóa ĐTQG, hướng về VCK World Cup 2026 (Ảnh: Như Đạt).

Bên cạnh đó, cả hai chuyên gia đều thống nhất quan điểm rằng, việc kiêm nhiệm này có thể mệt cho HLV Troussier nhưng sẽ giúp ích lớn để ông hướng về nhiệm vụ chinh phục VCK World Cup 2026. Đó là câu chuyện trẻ hóa đội tuyển Việt Nam cho giai đoạn mới.

"Một người theo dõi hai khối đội tuyển thì cũng có cái sát sao hơn. Chỉ có cái là ông Troussier sẽ phải đầu tư thời gian, công sức nhiều hơn. Chắc chắn sẽ cần các trợ lý hỗ trợ ông Troussier nhiều trong tuyển chọn cầu thủ, sắp xếp công việc. Tôi nghĩ ông Troussier cũng tự tin có thể làm tốt công việc ở cả hai khối tuyển thì mới nhận" – ông Vũ Mạnh Hải nói.

HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp lời: "Khi HLV Troussier kiêm nhiệm hai khối đội tuyển thì ông ấy sẽ nắm chắc hơn về lứa cầu thủ kế cận của ĐTQG. Khi chọn người lên ĐTQG để trẻ hóa thì sẽ dễ phát huy được hiệu quả hơn".

TIẾC NUỐI DỊP FIFA DAYS THÁNG BA

Vào ngày hôm nay, 26/2, HLV Troussier đã trở lại Việt Nam. Ông sẽ tham gia buổi họp báo công bố tân HLV trưởng ĐTQG, U22/U23 Việt Nam vào sáng 27/2. Tới ngày 1/3, HLV người Pháp sẽ tập trung U22 Việt Nam. Ngày 8-12/3, ông sẽ tập trung ngắn ĐTVN (song song với lứa U22). Có một điểm đáng lưu ý là ĐTQG sẽ không tập trung và thi đấu dịp FIFA Days vào cuối tháng Ba.

Về vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra tiếc nuối: "Rõ ràng tôi rất tiếc khi không thể sớm xem ông Troussier dẫn dắt ĐTVN thi đấu quốc tế dịp FIFA Days tháng Ba này. Đấy là giai đoạn để các tuyển quốc gia tập trung, thi đấu mà chúng ta bỏ qua thì ông Troussier cũng không tiện để nắm bắt hết về đội. Dĩ nhiên ở khía cạnh NHM thì càng không ai muốn cả.

Nếu ĐTVN thi đấu thì vừa là cơ hội nâng tầm trên BXH FIFA, vừa để tân HLV làm quen với đội, phát hiện ra các vấn đề của đội. Vậy nên chúng ta bỏ qua FIFA Days tháng Ba là rất đáng tiếc. Cấp ĐTQG không phải là CLB, phải có dịp mới tập trung được. ĐTQG càng được đá cùng nhau nhiều thì càng am hiểu hơn, càng tốt hơn nhiều chứ".

Gánh nặng trước mắt sẽ là quả ngọt tương lai cho HLV Troussier? - Ảnh 3.

HLV Troussier sẽ chưa thể sớm dẫn dắt ĐTVN thi đấu (Ảnh: Như Đạt).

Chung quan điểm trên, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng tỏ ra tiếc nuối vì không được sớm theo dõi HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam: "Thực ra về cá nhân thì tôi rất tiếc. Nếu HLV Troussier bắt tay vào ĐTVN sớm đi một tý thì chúng ta sẽ được xem đội thi đấu trong dịp FIFA Days tháng Ba này. Cấp ĐTQG là những cầu thủ kinh nghiệm, đẳng cấp nên xem họ vẫn thích hơn. Dù sao thì nhiệm vụ chính của ông Troussier cũng là ĐTQG chứ không phải bóng đá trẻ".

Những trận đấu đáng chú ý đầu tiên của HLV Troussier với bóng đá Việt Nam sẽ là cùng lứa U22 tại SEA Games 2023, diễn ra trong tháng Năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại