*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc hôm 22-1 tuyên bố không có ý định tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí 3 bên sau khi Washington kêu gọi Bắc Kinh đàm phán vũ khí hạt nhân với Moscow.
GS. Tony Walker (Australia) nhận định năm 2019 có thể đi vào lịch sử là năm nhiều xáo trộn nhất trong nền chính trị toàn cầu kể từ năm 1989.
Nga đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi khổng lồ và dự định triển khai nó đến một thành phố cảng xa xôi ở Bắc Cực để mở rộng việc sử dụng năng lượng hạt nhân ở đây.
Lôi kéo Canada, Anh vào cuộc đối đầu với Trung Quốc và Iran, Mỹ san sẻ gánh nặng đối phó với các đối thủ dựa vào cú "thiêu thân" của đồng minh thân cận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đàm phán, nhưng Iran không quan tâm.
Nếu các mối quan hệ quốc tế với Iran ngày càng diễn biến khó lường, rất có thể Israel sẽ đơn phương hành động một cách táo bạo để chống lại nước láng giềng đối thủ lâu năm này.
Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giải quyết khủng hoảng Triều Tiên và Iran, nhà nghiên cứu ngoại giao Cary Hoang nói.
Học giả Anh Mark Galeotti bình luận rằng Tổng thống Nga Putin là "một người cơ hội, không phải là chiến lược gia".
Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đòi hỏi này có thể rất đáng ngại. Dù gì Kuwait cũng được xem như một đồng minh truyền thống của Mỹ.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun xuất hiện tại Bắc Kinh đúng vào thời điểm có tiến triển trong hoạt động đàm phán thương mại "lịch sử" Mỹ-Trung.
Theo một tờ báo của Hàn Quốc, các quan chức Mỹ đã có cuộc gặp với các quan chức của Triều Tiên tại Hà Nội để thảo luận về việc sắp xếp lịch trình cho các cuộc đàm phán.
Tâm điểm