Thăm Nhật Bản, ông Duterte bỏ về sớm vì... đau lưng chịu không nổi

Phạm Nghĩa |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định bay trở lại Philippines ngay sau khi tham dự lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito vì đau lưng không chịu nổi.

Thông tin trên do Điện Malacanang công bố hôm 22-10.

Người phát ngôn của ông Duterte, Salvador Panelo, cho biết: "Điện Malacanang thông báo tổng thống sẽ cắt ngắn chuyến đi tới Nhật Bản do đau không chịu nổi ở cột sống gần xương chậu, hậu quả của việc té ngã trong chuyến đi mô-tô vào thứ năm tuần trước, 17-10".

Nhà lãnh đạo 74 tuổi dự kiến gặp bác sĩ thần kinh trong ngày 23-10 nhờ tư vấn. Vì sự cố này mà ông Duterte phải bay trở lại Philippines vào tối 22-10 thay vì 24-10 theo lịch trình ​​ban đầu.

Ông sẽ bỏ lỡ bữa tiệc của Nhật hoàng Naruhito và bữa tiệc của Thủ tướng Shinzo Abe. Thị trưởng TP Davao Sara Duterte, con gái cả của ông Duterte, sẽ đại diện cho cha tại cả hai sự kiện.

Khi cố gắng tham dự lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito tại Cung điện Hoàng gia, ông Duterte phải chống gậy. Tuy nhiên, ông Panelo trấn an rằng "sức khỏe và tình trạng của ông Duterte không có gì đáng ngại".

Lúc chuẩn bị rời Nhật Bản về Philippines, ông Duterte trông có vẻ mệt mỏi khi nói về vụ tai nạn khiến ông bị đau lưng. Trước đó, ông Duterte trò chuyện qua video với vợ cũ Elizabeth Zimmerman. Bà Zimmerman đã khuyên ông gặp bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình cột sống thay vì bác sĩ thần kinh.

Chưa đầy 1 tuần trước chuyến đi tới Nhật Bản, ông Duterte gặp tai nạn mô-tô khiến ông trầy xước ở khuỷu tay, bị những vết bầm tím và một số cơn đau hông. Điện Malacanang nhanh chóng tuyên bố vụ việc không có gì nghiêm trọng cũng như không đòi hỏi xử lý y tế phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại