Thảm bại trước Việt Nam, Indonesia chưa thể "trảm tướng" vì lý do đặc biệt

Lupo |

LĐBĐ Indonesia cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.

4 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Indonesia đã khiến người hâm mộ nước này giận dữ. Sức ép lớn đè lên HLV Simon McMenemy. Thậm chí, nhiều CĐV đã biểu tình sau trận thua 1-3 Việt Nam kêu gọi LĐBĐ Indonesia sa thải nhà cầm quân người Scotland.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ông Simon McMenemy vẫn đang tại vị. Theo tờ Detik, nguyên nhân chính nằm ở vấn đề tài chính.

Hợp đồng giữa HLV Simon McMenemy và LĐBĐ Indonesia kéo dài đến tận tháng 12/2020. Nếu sa thải chiến lược gia này, LĐBĐ Indonesia sẽ phải đền bù số tiền không hề nhỏ. Mà trước đó không lâu họ cũng từng tốn kém đáng kể khi chấm dứt hợp đồng với HLV Luis Milla.

Thảm bại trước Việt Nam, Indonesia chưa thể trảm tướng vì lý do đặc biệt - Ảnh 1.

LĐBĐ Indonesia sẽ thiệt hại không nhỏ nếu đơn phương sa thải HLV Simon McMenemy

 Detik cho biết, số phận của HLV Simon McMenemy sẽ được quyết định vào đại hội LĐBĐ Indonesia vào đầu tháng 11 tới. Nếu muốn thay HLV, LĐBĐ xứ Vạn đảo cần tìm ra phương án để giảm thiểu thiệt hại về mặt tài chính.

Ông Refrizal, một quan chức bóng đá Indonesia, mới đây đã đăng đàn khuyên HLV Simon McMenemy nên tự mình từ chức. Ông Refrizal cho rằng HLV Simon McMenemy không hề tin tưởng các học trò và không khơi dậy được chút nhiệt huyết nào nơi họ, chính điều đó làm ĐT Indonesia sụp đổ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại