Thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ sẽ đề cập thẳng vấn đề Triều Tiên

Ái Vi |

Chủ đề chính trong chuyến công du kéo dài 12 ngày tới châu Á vào tháng 11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump là vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 23.10, các quan chức Mỹ cho hay, ông Trump sẽ lại cố gắng thuyết phục lãnh đạo Trung Quốc gia tăng áp lực với Triều Tiên, khi ông tới thăm Bắc Kinh. Ông Trump từng nhiều lần thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nặng tay với Triều Tiên và cũng chỉ trích Bắc Kinh vì "không hành động nhiều" trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Dự kiến, trong cuộc gặp song phương ông Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại Bình Nhưỡng và khuyến khích Bắc Kinh thực hiện những bước đi vượt ngoài nghị quyết trừng phạt, một quan chức Nhà trắng cho hay.

Trong chuyến công du kéo dài 12 ngày tới châu Á, ông Trump dự kiến sẽ thăm chính thức 5 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Đây sẽ là chuyến công du dài nhất của ông ở nước ngoài với tư cách là Tổng thống Mỹ.

Nội dung chủ yếu của chuyến công du tới châu Á lần này ngoài các vấn đề hợp tác kinh tế thì vấn đề Triều Tiên được xem là ưu tiên lớn nhất.

Cả Nga và Trung Quốc - hai đồng minh lớn nhất của Triều Tiên - đều tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp chế tài theo tinh thần của nghị quyết trừng phạt chống lại Triều Tiên. Mỹ thì lại muốn Trung Quốc và Nga gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt ngoài nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ép Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán.

Ngày 21.10, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) đang diễn ra ở Bắc Kinh, ông Quách Nghiệp Châu, Phó Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc và Triều Tiên là láng giềng, có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Do đó, việc duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ này mang "ý nghĩa quan trọng" cho hòa bình, ổn định khu vực.

Theo ông Quách Nghiệp Châu, hoạt động trao đổi giữa hai đảng đóng vai trò quan trọng việc phát triển các mối quan hệ giữa hai nước nói chung, và hoạt động đó vẫn đang tiếp diễn.

Lời khẳng định trên được ông Quách Nghiệp Châu đưa ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn liên quan đến việc Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Trước đó, hôm 18.10, đảng Lao động Triều Tiên đã gửi lời chúc mừng đến Đại hội XIX bất chấp căng thẳng song phương gia tăng sau khi Bắc Kinh thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng theo đúng tinh thần của nghị quyết được HĐBA LHQ thông qua hồi tháng 9 vừa qua.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại