Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày

S.T |

Cầu thủ và HLV Thai League rơi vào tình cảnh thất nghiệp tạm thời, cộng thêm việc phải cắt giảm lương khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn.

Trong thời gian rảnh rỗi do Thai League đang tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuyển thủ U23 Thái Lan Jaroensak Wonggorn đã trở về nhà ở tỉnh Kanchanaburi phụ giúp bố mẹ chăm sóc những chú bò trong trang trại của gia đình.

Chia sẻ trên Siam Sport, Jaroensak cho biết do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ anh đã phải làm quen với công việc chăn bò để phụ giúp bố mẹ. Hằng ngày, Jaroensak đi cắt cỏ mang về để vào những chiếc máng cho bò ăn, thêm nước uống và sau đó tắm cho chúng. Còn bây giờ thì anh đã sử dụng máy cắt cỏ nên đỡ vất vả hơn. Anh chàng vui vẻ chia sẻ:

"Mỗi khi về nhà, tôi đều giúp bố mẹ bởi tôi biết họ đã rất mệt sau cả ngày làm việc cật lực. Mặc dù bố mẹ không thích tôi làm việc này vì muốn tôi được nghỉ ngơi. Nhưng tôi cảm nhận được sự vất vả của họ nên luôn tranh thủ giúp đỡ bố mẹ dù tôi chỉ nghỉ vài ngày ở nhà. Nhờ vào việc chăn nuôi trang trại bò, gia đình tôi đã có cuộc sống tốt hơn".

Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 1.
Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 2.

Jaroensak phụ giúp bố mẹ chăm sóc những chú bò trong trang trại của gia đình tại tỉnh Kanchanaburi trong thời gian Thai League tạm hoãn vì dịch Covid-19. Ảnh: Siam Sports.

Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 3.

Tiền vệ Jaroensak giành giải Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC.

Jaroensak hiện khoác áo CLB Samut Prakan City tại Thai League. VCK U23 châu Á tháng 1/2020 được tổ chức trên sân nhà, Jaroensak đã giành giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Tuy nhiên, U23 Thái Lan của Jaroensak phải dừng bước tại tứ kết trước U23 Saudi Arabia với trận thua 0-1.

Không chỉ cầu thủ, trọng tài Aphichat Roongrote Tham cũng đang rơi vào tình cảnh thất nghiệp sau khi Thai League bị hoãn. Mất đi nguồn thu nhập từ bóng đá, vị trọng tài này đành phải mở một quầy hàng bán bánh mì nướng trên vỉa hè ở huyện Ban Chang, tỉnh Rayong. 

Ông còn cầm theo một lá cờ màu cam để thu hút sự chú ý từ người đi đường, khiến họ dừng lại mua hàng. Ngoài bánh mì, trọng tài Aphichat còn bán thêm cả món chuối nướng.

Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 4.
Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 5.

Quầy hàng bán bánh mì nướng trên vỉa hè của trọng tài Aphichat Roongrote Tham. Ảnh: Siam Sports.

Trong khi đó, HLV thể lực của Trat FC, ông Chaisongkram lại quyết định trở về quê nhà ở tỉnh Ayutthaya để làm việc trên những cánh đồng lúa, tăng gia sản xuất. 

Ông tự mình lái máy cày, phun thuốc trừ sâu bảo vệ lúa. Theo vị HLV này chia sẻ, công việc trên đã giúp ông cùng gia đình có thêm thu nhập đồng thời đảm bảo được lương thực trong tình cảnh thị trường gạo đang khan hiếm. HLV Chaisongkram còn tiết lộ ông sẽ trở về với công việc đồng áng khi kết thúc sựu nghiệp huấn luyện.

Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 6.

HLV Chaisongkram về quê tăng gia sản xuất trên những cánh đồng lúa, giúp ông có thêm thu nhập. Ảnh: Siam Sports.

Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 7.
Thai League tạm hoãn vì Covid-19, cầu thủ U23 Thái Lan về quê nuôi bò phụ gia đình, HLV bán bánh mì kiếm sống qua ngày - Ảnh 8.

Những thửa ruộng được ông tự tay lái máy cày xới, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Ảnh: Siam Sports.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại