"Thái Lan vượt trội, đủ sức thắng Việt Nam hay bất cứ đội ĐNÁ nào khác!"

Đoàn Dự |

Vị HLV người Serbia hiện đang làm việc ở Thai League, Miloš Joksić tin rằng Voi chiến đủ mạnh và đẳng cấp để chiến thắng tất cả các đội ĐNÁ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

HLV Miloš Joksić năm nay 51 tuổi, đã làm việc tại Thái Lan kể từ năm 2010 và hiện đang dẫn dắt CLB Nakhon Ratchasima thuộc Thai League (từ 2016). Am hiểu bóng đá Thái Lan nói riêng và ĐNÁ nói chung, mới đây chiến lược gia này được Siam Sports phỏng vấn về tình trạng của Voi chiến ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á.

"Tôi tin rằng trong số các đội ĐNÁ, Thái Lan vẫn vượt trội. Dù tuyển Việt Nam có những bước nhảy vọt và vừa thắng Thái Lan ở King's Cup nhưng trận đầu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Voi chiến sẽ có HLV mới người Nhật Bản. Vị HLV giàu kinh nghiệm này có thể nắm bắt được mọi thứ và giúp tuyển Thái giành chiến thắng trước Việt Nam cũng như thắng mọi đội ĐNÁ khác".

Khi nhận định về đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1, UAE, ông Miloš Joksić mới tỏ ra thận trọng hơn:

"UAE chắc chắn sẽ là nhiệm vụ khó khăn hơn cho tất cả các đội ở bảng G. Các cầu thủ UAE có thể hình tốt, lại kĩ thuật cao, độc lập tác chiến tốt. Đây sẽ là đối thủ quan trọng nhất nếu Thái Lan muốn đứng đầu bảng G".

Vào ngày 5/9 tới, Thái Lan sẽ đón tiếp Việt Nam ở trận đầu tiên của bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện xứ Chùa tháp vẫn chưa chốt sẽ thi đấu ở địa điểm nào. Sân đấu theo Siam Sports đang được lựa chọn giữa 3 cái tên: Rangsit University (3000 chỗ ngồi), SCG Stadium (15.000 chỗ ngồi) và Leo Stadium (16.000 chỗ ngồi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại