Thái Lan và Indonesia sẽ “dắt tay nhau” cùng gây áp lực lớn cho U22 Việt Nam?

Tiểu Mã |

Rất có thể cả Thái Lan lẫn Indonesia đều sẽ giành chiến thắng đậm ngày hôm nay để gây áp lực cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau 3 lượt trận ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games, U22 Việt Nam đang nắm lợi thế để giành vé vào bán kết với việc đứng đầu bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa chắc chắn đi tiếp, ngay cả khi thắng Singapore ở lượt trận thứ tư vào 19h hôm nay (3/12).

Lý do là bởi trong trường hợp cả U22 Thái Lan cùng Indonesia đều lần lượt đánh bại hai đội yếu hơn hẳn là Lào và Brunei thì khi đó, các đội vẫn phải chờ lượt cuối mới biết ai sẽ là người đi tiếp. Bởi ở lượt cuối, Thái Lan sẽ có bằng điểm với Việt Nam (12 điểm) trong trường hợp họ đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong trường hợp đó, khả năng để 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia có cùng 12 điểm sẽ xảy ra (do Indonesia chỉ gặp Lào lượt cuối) và hai tấm vé đi tiếp chỉ được xác định căn cứ theo chỉ số phụ.

Trước khi nghĩ tới kịch bản đó, Thái Lan và Indonesia cần bước lên một "nấc thang" thứ nhất, đó là lần lượt đánh bại Lào và Brunei. Thực tế, đây là điều nằm trong tầm tay với Thái Lan và Indonesia, do hai đối thủ còn lại có sự chênh lệch rất lớn về trình độ.

Ở cặp đấu đầu tiên diễn ra lúc 15h chiều nay (3/12), Thái Lan sẽ chạm trán Lào. Sau 2 chiến thắng hủy diệt trước Brunei (7-0) và Singapore (3-0), Thái Lan đã lấy lại sự tự tin và họ cũng đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hiện tại, Thái Lan đang có 6 điểm và hiệu số +8, chắc chắn thầy trò HLV Nishino sẽ quyết tâm thắng đậm Lào để tạm thời bằng điểm với U22 Việt Nam và củng cố về hiệu số bàn thắng bại.

Thái Lan và Indonesia sẽ “dắt tay nhau” cùng gây áp lực lớn cho U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

Rất khó để U22 Thái Lan đánh rơi chiến thắng khi đối đầu Lào chiều nay, 3/12.

Ba lượt trận đã qua, Lào ít nhiều thể hiện khả năng của họ, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Brunei. Song, điều đó chưa đủ để biến Lào trở thành một "chú ngựa ô" ở bảng B. Trận thua đậm tới 1-6 trước Việt Nam cách đây ít ngày đã nói lên điều đó và xét về mọi yếu tố, Lào đều rất khó để cản bước nổi Thái Lan ở cuộc chiến chiều nay.

Chắc chắn, chỉ cần chơi đúng sức, Thái Lan sẽ giành trọn 3 điểm thậm chí là một chiến thắng đậm trước Lào. Khi đã lấy lại được sự tự tin, sẽ là rất khó để "Voi chiến" bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tương tự Thái Lan thì Indonesia thậm chí còn có trận đấu dễ dàng hơn khi họ chỉ phải gặp Brunei – đội toàn thua sau 3 lượt trận, thủng lưới tới 16 lần mà vẫn chưa ghi được bàn nào.

Thực tế là tuy tạm đứng thứ ba bảng B nhưng cơ hội để Indonesia đi tiếp lại thênh thang do yếu tố lịch thi đấu. Sau trận gặp Brunei chiều nay, họ sẽ gặp Lào ở lượt cuối trong khi Thái Lan và Việt Nam phải "một mất một còn".

Hiện Indonesia có hiệu số bàn thắng bại là +3. Thế nên, đội bóng xứ Vạn đảo chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu thắng càng đậm càng tốt trước Brunei và điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay với thầy trò HLV Indra Sjafri.

Thái Lan và Indonesia sẽ “dắt tay nhau” cùng gây áp lực lớn cho U22 Việt Nam? - Ảnh 2.

Indonesia đang có nhiều cơ hội vào bán kết do chỉ gặp Brunei và Lào ở 2 lượt cuối.

Nhìn chung, U22 Việt Nam vẫn đang có lợi thế và nắm quyền tự quyết trong tay. Song nếu hôm nay Thái Lan và Indonesia cùng rủ nhau thắng đậm trước những đối thủ chiếu dưới, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ phải hoàn thành tốt mục tiêu đánh bại Singapre nếu không muốn nhận thêm nhiều áp lực trước cuộc chiến mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp với Thái Lan vào ngày 5/12 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại