Thái Lan tương kế tựu kế, lật đổ Triều Tiên, nghênh chiến Việt Nam ở chung kết?

Tiểu Mã |

Thái Lan đang có nhiều cơ sở để nghĩ về chiếc cúp vô địch hơn bao giờ hết và trước một Triều Tiên yếu đuối, sẽ thật khó để “Voi chiến” có thể bỏ lỡ cơ hội.

Sau khi U23 Thái Lan quật ngã Nhật Bản 2-1 và tiếp đó là màn thua thảm của Triều Tiên, người ta đã nói khá nhiều tới "cú lừa" dành cho đội bóng xứ Chùa Vàng, khi hai đối thủ vốn được đánh giá cao hơn lại chỉ mang đến Buriram đội hình yếu hơn hẳn.

Với việc hoàn toàn nắm quyền tự quyết để giành suất tranh chức vô địch, đây là lúc U23 Thái Lan có thể "tương kế tựu kế", dùng những quân bài mới hòng đánh bại Triều Tiên.

Khác với hình ảnh tại vòng loại U23 châu Á 2018, Triều Tiên ở giải M-150 Cúp đã cho thấy họ là một tập thể chắp vá và yếu ớt. Thất bại "sấp mặt" đúng nghĩa với 4 bàn thua trắng khi đối đấu lứa U20 Nhật Bản cách đây 2 ngày đã phô bày tất cả những điểm yếu từ hàng công tới hàng thủ của đội bóng vùng Đông Á.

Thái Lan tương kế tựu kế, lật đổ Triều Tiên, nghênh chiến Việt Nam ở chung kết? - Ảnh 1.

U23 Triều Tiên đã tỏ ra quá yếu trước Nhật Bản.

"Đã nghèo lại mắc cái eo". Trận thua bạc nhược ấy còn lấy đi của Triều Tiên 2 cầu thủ quan trọng vì thẻ đỏ. Trong hoàn cảnh éo le với đội hình vừa mỏng manh lại mất người, thật quá khó để đại diện Đông Á làm nên chuyện trước một Thái Lan đang mạnh mẽ nhất và hừng hực khí thế trên sân nhà.

Với dàn đội hình gồm nhiều tài năng sáng giá bậc nhất hiện nay như chân sút Samphaodi từng được khoác áo đội tuyển, bộ đôi tiền vệ Nattawut Sombatyotha - Chaowat Veerachat hay trung vệ đang lên Supravee Miprathang, U23 Thái Lan đã trình diễn lối chơi cực kỳ hiệu quả và cũng rất lì lợm trước Nhật Bản.

Hơn thế, "Voi chiến" lại được dẫn dắt bởi HLV Jankovic và đằng sau đó là sự quân sư của HLV người Serbia hiện đang dẫn dắt ĐT Thái Lan - Milovan Rajevac, người được biết đến là chiến lược gia có thừa sự thực dụng.

Thái Lan tương kế tựu kế, lật đổ Triều Tiên, nghênh chiến Việt Nam ở chung kết? - Ảnh 2.

U23 Thái Lan đã trình lối chơi rất ấn tượng khi đánh bại Nhật Bản.

Hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây là lúc người Thái Lan nhiều cơ sở nhất để đánh bại Triều Tiên và họ thậm chí hoàn toàn có thể làm điều đó dù không tung ra đội hình mạnh nhất.

Trong trường đánh bại Triều Tiên, khả năng để U23 Thái Lan đại chiến U23 Việt Nam ở trận tranh chức vô địch sẽ là rất cao. Bởi ở bảng B, sẽ chỉ cần 1 điểm trước Uzbekistan là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn nhất bảng.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan gặp Triều Tiên sẽ diễn ra lúc 20h00 hôm nay 13/12, trong khi cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam gặp Uzbekistan diễn ra sớm hơn vào lúc 16h00.

Vòng bảng giải M150: U23 Thái Lan 2-1 U23 Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại