"Thái Lan ơi... xưa rồi!!"

Hải Bình - Ảnh: Khánh Vy |

HLV Phạm Minh Đức đã có những phân tích sau khi ĐT Việt Nam cầm hoà Thái Lan 0-0 tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam có lần thứ 2 cầm hoà Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 bảng G. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo kết thúc năm 2019 bằng vị trí đầu bảng khá thuyết phục.

Nhận xét về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2019 cũng như một khẩu hiệu được NHM Việt Nam giăng ra "Thái Lan ơi... xưa rồi!!", HLV Phạm Minh Đức đã không ngần ngại dành những lời có cánh cho ĐT Việt Nam.

"Tôi nghĩ đúng, câu khẩu hiệu đó hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Thái Lan ơi... xưa rồi!! Lúc này chúng ta không cần tâm lý căng cứng, sợ thua mỗi khi đối đầu với Thái Lan nữa rồi. Nếu trước kia, quả 11m đó rất có thể chúng ta sẽ thua. Nhưng hôm nay trong khung gỗ là Văn Lâm, cậu ta thi đấu ở Thái League, ít nhiều sẽ hiểu rõ về từng cá nhân của Thái Lan.

Không còn tâm lý sợ Thái Lan, Việt Nam còn cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời sau khi gặp bất lợi. Những Quang Hải, Tiến Linh hay Hùng Dũng đều tự tin cầm bóng và thể hiện những gì là tốt nhất của mình. Điều thiếu duy nhất hôm qua là Việt Nam chưa được may mắn mà thôi", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Thái Lan ơi... xưa rồi!! - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino vẫn không thể giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam trong lần thứ 2 đối đầu trong năm 2019. Ảnh: Khánh Vy.

"Hôm nay, tôi thực sự ấn tượng với màn trình diễn của Trọng Hoàng. Cậu ta như thường lệ vẫn lên công về thủ toàn diện. Xem Trọng Hoàng thi đấu, tôi có cảm giác như cậu ta không biết mệt mỏi, lúc nào cũng hừng hực phong độ hơn 200%. HLV Park Hang-seo quả không sai khi chọn Trọng Hoàng bổ sung cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Việc ông Park rút Hùng Dũng và thay vào Công Phượng là ý đồ muốn tạo ra sự bất ngờ cho Thái Lan. Sự hoán đổi giữa Quang Hải và Công Phượng sẽ khiến cho hàng thủ của Thái Lan bị phân tán, không thể bắt chết được bất kỳ ai. Chỉ có điều, thời gian bắt nhịp hơi ngắn nên Phượng chưa thể chơi tốt như khi được tung vào sân trận UAE.

Nếu Công Phượng được dùng từ phút 60 hoặc 65, cậu ta sẽ chơi tốt với những tình huống đột phá gây khó khăn cho đối thủ. Nhưng hôm nay ông Park chỉ dùng từ phút 70, có thể Phượng chưa kịp bắt nhịp nên thi đấu chưa được như mong muốn", HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận định.

Thái Lan ơi... xưa rồi!! - Ảnh 2.

Trọng Hoàng đã có trận đấu cực kỳ ấn tượng bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam. Ảnh: Khánh Vy.

"Thực sự không thể yêu cầu hoàn hảo hơn ở Văn Hậu. Trong một trận đấu căng thẳng như thế không thể nào thoát khỏi sai lầm. Tình huống phạm lỗi dẫn đến quả 11m thực sự hơi nhạy cảm. Nhưng tình huống Tiến Dũng ghi bàn nếu trọng tài khuất góc quan sát thì đó sẽ là bàn thắng dành cho Việt Nam rồi còn gì.

Sau những tình huống đó, Văn Hậu đã chơi tốt hơn rất nhiều. Tình huống cậu ta lăn xả, lấy thân mình cản tiền đạo đối phương ghi bàn, nếu không có sự dũng cảm và quên mình vì màu áo đội tuyển thì khó ai có thể làm được", HLV Minh Đức cho hay.

Với kết quả hoà 0-0 Thái Lan hôm qua, ĐT Việt Nam hiện có được 11 điểm và vẫn vững vàng ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022. Thái Lan hiện xếp thứ 3 với 8 điểm, bởi ở trận đấu cùng giờ Malaysia đã đánh bại Indonesia 2-0, quá đó giành được 9 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại