Thái Lan nhận tin thảm họa trước Trung Quốc, Việt Nam ngập tràn lo lắng

Đoàn Dự |

Nữ Thái Lan đã thua tối tăm mặt mũi tới 1-6 trước nữ Trung Quốc. Chứng kiến kết quả này, nữ Việt Nam cũng ngập tràn lo lắng.

17 lần gặp mặt trước đây, nữ Thái Lan chưa từng thắng Trung Quốc. Nhưng lần này, khi Trung Quốc phải cách ly gần 1 tuần vì virus corona và không được ra sân tập luyện một cách phù hợp trên đất Australia, Thái Lan phần nào có thêm hy vọng sẽ đoạt được trọn vẹn 3 điểm, hòng nuôi cơ hội được đá play-off tranh vé dự Olympic 2020.

Nhưng thực tế diễn ra quá đỗi phũ phàng với Thái Lan. Ngay từ những giây đầu tiên, Trung Quốc đã chơi áp đảo đội bóng áo xanh. Và Trung Quốc chỉ mất 6 phút để có bàn thắng đầu tiên nhờ công Li Ying. Phút 11, Zhang Xin đã nhân đôi cách biệt cho Trung Quốc.

Liên tục là những pha hãm thành khiến hàng thủ Thái Lan choáng váng. Vượt trội về tất cả, từ thể hình, thể lực, tốc độ, kĩ thuật, chiến thuật, Trung Quốc ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 41 (Wang Shanshan) và 45 (Tang Jiali) để khép lại 45 phút đầu tiên dẫn trước 4-0.

Sang hiệp 2, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vẫn là thế trận một chiều của Trung Quốc. Ở các phút 51 và 66, lần lượt Tang Jiali rồi Li Ying hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 6-0.

Thái Lan hoàn toàn bất lực trước Trung Quốc.

Mãi tới phút 80, khi sức ép giảm dần, Thái Lan mới có nổi 1 bàn danh dự nhờ công Silawan Intamee. Thua chung cuộc 1-6, coi như Thái Lan đã hết cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic 2020. Cần phải biết họ chỉ còn 1 trận đấu nữa gặp chủ nhà Australia lúc 15h30 ngày 10/2 là đây là địch thủ còn mạnh hơn Trung Quốc.

Thái Lan nhận tin thảm họa trước Trung Quốc, Việt Nam ngập tràn lo lắng - Ảnh 2.

Một NHM Thái Lan cuồng nhiệt vẫn cổ vũ đội bóng dưới cơn mưa nặng hạt.

Chứng kiến Thái Lan thua thảm Trung Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung chắn hẳn cũng đang ngập tràn lo lắng. Khả năng lớn 2 đội đầu bảng B sẽ là Trung Quốc và Australia và Việt Nam sẽ phải đá play-off với 1 trong 2 địch thủ đó.

Thái Lan có sức mạnh khá tương đồng Việt Nam mà còn bị Trung Quốc đả bại đầy đau đớn như vậy thì cơ hội nào cho Việt Nam? Huống chi, khả năng chúng ta không được gặp Trung Quốc mà sẽ gặp Australia, đội đang đứng đầu châu Á theo BXH FIFA (hạng 7 thế giới).

Vào lúc 15h30 hôm nay, Australia sẽ đá trận đầu bảng B gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đây là đội có sức mạnh khá tương đương với Thái Lan và Việt Nam. Qua đó, chúng ta cũng sẽ phần nào biết được lúc này, Australia đang mạnh mẽ thế nào.

Thái Lan nhận tin thảm họa trước Trung Quốc, Việt Nam ngập tràn lo lắng - Ảnh 3.

ĐH ra sân

Thái Lan nhận tin thảm họa trước Trung Quốc, Việt Nam ngập tràn lo lắng - Ảnh 4.

Thông tin ghi bàn và thay người, thẻ phạt

Thái Lan nhận tin thảm họa trước Trung Quốc, Việt Nam ngập tràn lo lắng - Ảnh 5.

Xếp hạng bảng B

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Thái Lan nhận tin thảm họa trước Trung Quốc, Việt Nam ngập tràn lo lắng - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại