Thái Lan nhận hung tin, HLV Nishino "đau đầu" về lực lượng trước ngày đấu Việt Nam

Linh Đan (từ Manila) |

Trước cuộc đối đầu quyết định tấm vé vào bán kết SEA Games, cả Thái Lan và Việt Nam đều gặp phải nguy cơ không thể có được đội hình mạnh nhất.

Theo đó vào buổi tập duy nhất để chuẩn bị cho trận gặp U22 Việt Nam, U22 Thái Lan có đến hai trường hợp phải tập luyện riêng là Ratthanakorn Maikami và Jaturapat Sattham.

Trong số 4 trận đấu của U22 Thái Lan từ đầu SEA Games 30, tiền vệ phòng ngự Ratthanakorn Maikami ra sân 3 lần, còn hậu vệ cánh Jaturapat Sattham cũng góp mặt ở 2 trận. Nếu hai cầu thủ này không thể ra sân vào ngày mai (5/12), đó có thể coi là tổn thất không hề nhỏ với HLV Akira Nishino.

Thái Lan nhận hung tin, HLV Nishino đau đầu về lực lượng trước ngày đấu Việt Nam - Ảnh 1.

Ratthanakorn Maikami (phải) và Jaturapat Sattham (giữa) bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Việt Nam.

Với hoàn cảnh buộc phải thắng U22 Việt Nam từ cách biệt từ 2 bàn trở lên mới có vé đi tiếp, HLV Nishino chắc chắn sẽ gặp phải cơn đau đầu không hề nhẹ trong việc tính toán phương án nhân sự và chiến thuật phù hợp với những gì còn trong tay.

Về phía U22 Việt Nam, Quang Hải gần như chắc chắn sẽ vắng mặt do chấn thương cơ đùi gặp phải trong trận thắng nhọc nhằn trước U22 Singapore.

Cũng trong sáng nay, HLV Nishino đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với BTC SEA Games ở buổi tập của U22 Thái Lan. Theo sắp xếp, U22 Thái Lan tập sau U22 Việt Nam, nhưng đội bóng này đã có mặt tại sân Rizal sớm hơn dự kiến, khi Bùi Tiến Dũng và các đồng đội còn chưa kết thúc buổi tập. Rất may, mọi việc diễn ra không quá ồn ào và được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó.

Thái Lan nhận hung tin, HLV Nishino đau đầu về lực lượng trước ngày đấu Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Nishino tỏ ra khá sốt sắng để U22 Thái Lan có thể sớm bước vào buổi tập duy nhất trước ngày đấu U22 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại