Thái Lan, Mỹ và 30 quốc gia khác tham gia tập trận Hổ mang Vàng 2024

PV |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Jirayu Huangsub cho biết cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 43 năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ 27/2-10/3 với sự tham gia của khoảng 9.000 binh sỹ Thái Lan, Mỹ và 30 quốc gia khác.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở Thái Lan, bao gồm các tỉnh Lopburi, Chanthaburi, Sa Kaeo, Rayong và Vịnh Thái Lan. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, binh sỹ của các quốc gia sẽ tham gia một loạt các hoạt động diễn tập chung, gồm: huấn luyện hợp đồng tác chiến trên thực địa, huấn luyện tác chiến mạng, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện ứng phó thảm họa.

Thái Lan, Mỹ và 30 quốc gia khác tham gia tập trận Hổ mang Vàng 2024- Ảnh 1.

Hình ảnh khai mạc tập trận Hổ mang Vàng 2023. Ảnh: Reuters

Binh sỹ từ 7 quốc gia gồm Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia sẽ tham gia các hoạt động chính trong cuộc tập trận. Trong khi, Trung Quốc, Australia và Ấn Độ sẽ cử đoàn tham gia các hoạt động diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang hôm 14/1 cho biết Thái Lan sẽ đưa Muay Thai, một môn võ cổ truyền của Thái Lan, vào trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập của cuộc tập trận Hổ mang Vàng năm 2024. Bên cạnh đó, việc trao đổi kinh nghiệm và trang bị kiến thức về công nghệ và kỹ năng chống máy bay không người lái cũng là nội dung được Bộ Quốc phòng Thái Lan ưu tiên thúc đẩy trong cuộc tập trận sắp tới.

Bắt đầu tổ chức từ năm 1982, Hổ mang Vàng hiện là một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Thái Lan và Mỹ cũng như lực lượng quân sự của các quốc gia trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại