Thái Lan muốn mời Việt Nam “đấu thử” trước thềm SEA Games

Tiểu Mã |

U22 Thái Lan đang rất muốn được đá giao hữu với thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi bước vào SEA Games 30.

Ngày 2/10, tờ Siamsport đã đăng tải những phát biểu mới của trợ lý HLV Issara Sritaro – người mới trở thành phó tướng của HLV Nishino ở tuyển U22 Thái Lan. Theo đó, trợ lý Issara Sritaro tiết lộ rằng U22 Thái Lan đã và đang liên hệ với một số đối tác để thi đấu giao hữu làm bàn đạp cho SEA Games, trong đó có U22 Việt Nam.

"Chúng tôi muốn có một vài trận đấu giao hữu với những đội tuyển khác trước khi bước vào SEA Games vào các ngày 11 và 14/10 tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang liên hệ với các đối tác và chờ họ xác nhận lại. Chúng tôi đàm phán với một số đội tuyển bao gồm UAE và cả Việt Nam nữa.

Trong trường hợp hai đội tuyển này từ chối đá giao hữu với U22 Thái Lan, chúng tôi sẽ liên hệ với các CLB ở trong nước".

Thái Lan muốn mời Việt Nam “đấu thử” trước thềm SEA Games - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Issara Sritaro muốn dẫn dắt U22 Thái Lan đá giao hữu với U22 Việt Nam trước thềm SEA Games.

Hiện tại, U22 Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo về lời đề nghị mời đá giao hữu từ phía U22 Thái Lan nhưng chúng ta đã chốt lịch thi đấu với U22 UAE vào ngày 13/10. Vì thế, Việt Nam hay UAE đồng ý đá với Thái Lan là rất thấp khi thời gian không cho phép.

Tại SEA Games, Thái Lan do là nhà ĐKVĐ nên nằm ở nhóm hạt giống số 1. Ngược lại thì U22 Việt Nam chỉ nằm nhóm hạt giống số 3 do thành tích không tốt ở kỳ đại hội trước. Do mỗi nhóm hạt giống chỉ gồm 2 đội nên U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đang có 50% khả năng sẽ nằm cùng một bảng đấu tại SEA Games.

U22 Việt Nam và Thái Lan cũng là đối thủ đã quá hiểu nhau nhưng đội bạn vẫn muốn được gặp gỡ thầy trò HLV Park Hang-seo để thi đấu cọ xát. Cách đây không lâu tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, Thái Lan từng nhận thảm bại trước U22 Việt Nam 0-4 tại Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại