"Thái Lan mạnh, từng dự World Cup nhưng Việt Nam đã có cách để khắc chế họ"

Hải Bình (từ Chonburi, Thái Lan) |

Đó là chia sẻ của HLV Mai Đức Chung và hai tuyển thủ Huỳnh Như, Tuyết Dung trước trận chung kết giải nữ Đông Nam Á với Thái Lan chiều nay.

Chiều nay lúc 18h00, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận chung kết giải nữ Đông Nam Á 2019. Với việc từng đánh bại người Thái 3-2 tại Asiad 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tự tin sẽ vượt qua đối thủ để nâng cao chức vô địch ngay trên sân khách.

"Việt Nam đã vượt qua được hai đối thủ khó chơi là Myanmar và Philippines, các cầu thủ đã tốn khá nhiều sức cho hai trận đấu đó. Tuy nhiên, tất cả đều đã sẵn sàng, tinh thần khá thoải mái cho trận đấu với Thái Lan chiều nay.

Trường hợp chấn thương của Huỳnh Như đến lúc này cũng đã tạm ổn. Cô ấy bị căng cơ mông, đây là chấn thương đã bị từ trước và tôi hi vọng chiều nay Huỳnh Như sẽ đảm bảo 100% thể lực sẵn sàng chiến đấu.

Ở Asiad 2018, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan bằng chính đội hình này với tỉ số 3-2. Ít nhiều từng học trò của tôi cũng biết được điểm yếu, điểm mạnh của họ. Tuy nhiên, Thái Lan được chơi trên sân nhà, vừa trở về từ World Cup nên sẽ có nhiều lợi thế. Nhưng tôi đã có cách để khắc chế sức mạnh của họ", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Thái Lan mạnh, từng dự World Cup nhưng Việt Nam đã có cách để khắc chế họ - Ảnh 1.

Huỳnh Như chính là mũi tấn công lợi hại nhất của nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan.

Nhận xét về đối thủ Thái Lan trong trận chung kết chiều nay, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Thái Lan trước giải này hơn chúng ta về tính liên tục. Họ có thời gian dài chuẩn bị cho giải nữ World Cup, đi thi đấu và rồi trở về tiếp tục chinh chiến ở giải này. Tính kế thừa và liên tục đó rất quan trọng, trong khi Việt Nam chỉ có hơn 1 tháng chuẩn bị cho giải.

Trước trận đấu này, tôi đã cho toàn đội xem lại băng thi đấu trận bán kết giữa Thái Lan gặp Myanmar. Tôi tập trung phân tích những tình huống Thái Lan phòng ngự không kín kẽ, thiếu tập trung, chỉ ra điểm yếu của họ để các học trò biết và tận dụng khi tấn công.

Ngoài ra, Thái Lan có những cá nhân chơi bùng nổ như số 13 và số 19 (Nutwadee và Pitsamai - PV). Đó là những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt nếu để cho họ khoảng trống. Vậy nên, tôi chỉ đạo các cầu thủ cần phải chơi áp sát và không để cho 2 người này có cơ hội toả sáng".

Tuyết Dung và Huỳnh Như tự tin trước trận đấu với Thái Lan. Video: Thái Hải - Phú Quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại