Thái Lan kết tội 3 cảnh sát tiếp tay cho bà Yingluck Shinawatra bỏ trốn

Hà Liên |

Ba cảnh sát Thái Lan có liên quan tới cuộc trốn chạy khỏi Bangkok của bà Yingluck Shinawatra đã bị kết tội nhập lậu động cơ, làm giả giấy tờ xe.

Ba cảnh sát Thái Lan có liên quan tới cuộc trốn chạy khỏi Bangkok của bà Yingluck Shinawatra đã bị kết tội nhập lậu động cơ, làm giả giấy tờ xe.

Theo Bangkok Post, Phó cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibrahmanakul cho hay, động cơ xe Toyota Camry được cho là sử dụng để đưa cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến biên giới đã được thay thế. Cục Hải quan không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào xác minh việc nhập khẩu của động cơ này.

Việc thay đổi động cơ xe cũng không được đăng ký, 2 cảnh sát tỉnh Nakhon Pathom, gồm Trung tá Samit Chai-inkham và Thượng sĩ cao cấp Pornpipat Makboonngam, đã lái xe mà không có giấy tờ đăng ký.

Tướng Srivara cho biết, công ty Toyota Motor Thailand cũng xác nhận không có tài liệu ghi lại việc thay đổi, cho thấy động cơ có thể đã được nhập lậu vào Thái Lan.

Thái Lan kết tội 3 cảnh sát tiếp tay cho bà Yingluck Shinawatra bỏ trốn - Ảnh 1.

Chiếc Toyota Camry được cho là sử dụng để đưa cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến biên giới là xe bất hợp pháp vì số động cơ và lắp ráp không có trong hồ sơ. Ảnh: Bangkok Post

Hai cảnh sát tỉnh Nakhon Pathom thừa nhận tội nhập lậu động cơ vào 28.9, theo Bangkok Post. Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cho hay, hành vi phạm tội này có thể bị phạt tù tới 5 năm và/hoặc nộp số tiền phạt gấp 4 lần giá của động cơ.

Đây là 2 trong số 3 bị tình nghi hộ tống bà Yingluck Shinawatra trên đường chạy trốn. Người còn lại là Đại tá Chairit Anurit, phó chỉ huy phòng cảnh sát thủ đô 5.

Đại tá Chairit Anurit không bị đối mặt với cáo buộc trong quá trình chờ kết quả kiểm tra ADN thu thập được từ chiếc xe Toyota và nhà riêng của cựu thủ tướng tại Soi Yothin Pattana 3 ở Bangkok. Nếu các mẫu ADN trùng khớp, ông Chairit có thể đối mặt với cáo buộc lơ là nhiệm vụ, theo tướng Srivara.

Chiếc xe Toyota Camry bị thu giữ tại huyện Muang, tỉnh Nakhon Pathom đêm 21.9. Đây được cho là một trong 2 chiếc xe được sử dụng đưa bà Yingluck đi về phía đông Thái Lan.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy xe đậu trước nhà bà Yingluck ở Bangkok và có dấu vết của dấu cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trên xe. Cảnh sát cũng tìm thấy trên xe 2 biển kiểm soát chor khor 5323 Bangkok và chor yor 2123 Bangkok là biển hợp pháp nhưng thuộc về các phương tiện khác, theo Bangkok Post.

Trong khi đó, The Nation cho hay, Đại tá Chairit Anurit, bị buộc tội làm giấy tờ xe giả mạo khi có tới 4 biển đăng ký giả được tìm thấy trong xe mà cảnh sát thu giữ được.

Bà biến mất từ ngày 23.8 trước ngày Tòa án tối cao ấn định ra phán quyết hôm 25.8 về sơ suất của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo. Tòa án hoãn ngày ra phán quyết sáng 27.9 và tuyên án vắng mặt cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra 5 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại