Thái Lan kết thúc giải đấu châu Á trên sân nhà đầy bẽ bàng bằng thành tích cực kỳ tệ hại

Đoàn Dự |

Được thi đấu trên sân nhà nhưng U19 nữ Thái Lan không có nổi điểm nào ở bảng A, VCK U19 nữ châu Á 2019.

Highlights vòng bảng U19 nữ châu Á 2019: Thái Lan 1-3 Triều Tiên

Sau thất bại 0-2 trước Việt Nam, Thái Lan chịu rất nhiều chỉ trích. Dù vậy, sau trận thua Australia 1-3, Thái Lan lại nhận được nhiều lời khích lệ của NHM. Có lẽ các fan xứ Chùa vàng cũng nhận ra rằng chỉ trích đội U19 nữ nước nhà bây giờ chỉ gây ra sự tiêu cực, nên quay sang ủng hộ, động viên.

Chỉ có điều, sự động viên của NHM cũng không thể giúp Thái Lan làm được điều gì đáng kể trước đối thủ mạnh nhất bảng ở lượt cuối, Triều Tiên. Nếu có điểm nào đáng khen thì chỉ là Thái Lan đã ghi được 1 bàn thắng nhờ công Nutwadee Pram-nak ở phút 59, tại thời điểm Triều Tiên đã dẫn 3-0 và không còn chơi quá quyết liệt (đã rút 3 trụ cột rời sân).

U19 nữ Thái Lan không chống nổi Triều Tiên.

Trước đấy, ngay phút thứ 5 Kim Kyong Yong đã mở tỷ số cho đội bóng áo trắng. Ri Chong Gyong nhân đôi cách biệt ở phút 27 và Ri Su Gyong nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 47.

Như vậy, sau 3 trận đấu Thái Lan có 0 điểm, ghi 2 bàn nhưng thủng lưới 8 bàn.

Tất nhiên, fan Thái cũng không phải buồn một mình. Đáng tiếc là Việt Nam dù có nhiều lợi thế nhưng lại thua Australia 1-0 ở phút 85 và cũng bị loại. Như vậy, 2/3 đội bóng ĐNÁ đã phải dừng chân ở giải ngay từ vòng bảng.

Myanmar trên lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp ở bảng B, nhưng thực tế thì gần như đã bị loại. Phải thắng rất đậm Hàn Quốc ở lượt cuối, Myanmar mới mong lọt vào Bán kết, nhưng việc tìm kiếm 1 điểm đã là quá sức.

Thái Lan kết thúc giải đấu châu Á trên sân nhà đầy bẽ bàng bằng thành tích cực kỳ tệ hại - Ảnh 3.

ĐH ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại