Thái Lan hoãn "đại dự án" lọc dầu 20 tỷ USD tại Việt Nam

PV |

Theo truyền thông quốc tế, công ty năng lượng lớn nhất Thái Lan PTT đã hoãn kế hoạch xây dựng tổ hợp lọc hoá dầu trị giá hơn 20 tỷ USD tại Bình Định do biến động của thị trường dầu mỏ thế giới cũng như một số thay đổi tại Việt Nam.

Đại gia Thái Lan PTT cho biết đã nghiên cứu đầu tư vào miền Trung Việt Nam từ 4 năm trước, và dự kiến sẽ khởi công dự án Tổ hợp lọc hoá dầu Nhơn Hội, Bình Định trong năm 2016.

Theo kế hoạch, PTT sẽ hợp tác Saudi Aramco - công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới để góp mỗi bên 40% vốn còn 20% còn lại đến từ Chính phủ Việt Nam để xây siêu dự án Lọc dầu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do bối cảnh thị trường dầu thế giới còn nhiều biến động và do bộ máy lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam mới thay đổi nên phía PTT cần thời gian xem xét thêm, việc đầu tư có thể sẽ được xem xét lại vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch, tổ hợp lọc hóa dầu sẽ bao gồm một nhà máy lọc dầu sản xuất 400.000 thùng/ngày, một nhà máy hóa dầu thơm và olefin với sản lượng 5 triệu tấn/năm, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng các chế phẩm của dầu mỏ ở Việt Nam.

Vào năm 2012, khi mới công bố quyết định đầu tư, siêu dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội đã gây chú ý với diện tích 2.000ha, tổng mức đầu tư cam kết trên 28 tỷ USD, công suất 20 triệu tấn một năm.

Theo tính toán, nếu dự án đi vào hoạt động, sẽ đóng góp từ 3-4% GDP cả nước và đóng góp khoảng 30-40% GDP của Bình Định. Đồng thời góp phần giải quyết việc cho khoảng 30.000 lao động trực tiếp và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, dự án vẫn chưa được thực hiện và chỉ dừng lại ở những quy hoạch trên giấy và con số thống kê, tính toán. Bên cạnh đó, quy mô cam kết đầu tư sau đó cũng giảm dần xuống 22 tỷ USD và hiện xuống 20 tỷ USD.

Theo báo giới, hiện UBND tỉnh Bình Định chưa nhận được hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho dự án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại