Thái Lan gặp sự cố oái oăm, bức xúc với công tác tổ chức kiểu “ao làng” của Philippines

Tiểu Mã |

Truyền thông và ban huấn luyện U22 Thái Lan đang rất không hài lòng về công tác tổ chức của nước chủ nhà Philippines tại SEA Games 30.

Theo Siamsport đăng tải tối 23/11, mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là U22 Thái Lan sẽ có trận mở màn gặp Indonesia ở SEA Games 30 nhưng thầy trò HLV Nishino lại đang bị làm khó bởi công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp của nước chủ nhà Philippines. Siamsport đặt tiêu đề: "Bóng đá Thái Lan lại gặp sự cố, phải tập xa 36km và bị bố trí nơi ở 3 người một phòng, sân vận động thì vẫn còn dang dở".

Tờ báo Thái viết: "ĐT U22 Thái Lan đã tới Philippines và gặp phải vấn đề. Nước chủ nhà bố trí địa điểm tập luyện cho U22 Thái Lan xa tới hơn 36km, cộng thêm việc căn phòng được chuẩn bị cho các cầu thủ là không đáp ứng yêu cầu. 

Trong khi đó, sân vận động Rizal vẫn đang khá ngổn ngang, đặc biệt là hệ thống thoát nước vẫn chưa được hoàn thiện, khiến nước bị tràn vào mặt sân.

Thái Lan gặp sự cố oái oăm, bức xúc với công tác tổ chức kiểu “ao làng” của Philippines - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan tỏ ra bức xúc với công tác tổ chức ở SEA Games.

Thái Lan gặp sự cố oái oăm, bức xúc với công tác tổ chức kiểu “ao làng” của Philippines - Ảnh 2.

Tuyển U22 Thái Lan phải "tập chay" trước khi mở màn SEA Games.

Ngày 23/11, do tình trạng kẹt xe ở Manila, muốn di chuyển từ khách sạn tới nơi tập luyện phải mất hơn 2 giờ, nên HLV Nishino đã buộc phải hủy buổi tập theo kế hoạch trước đó. Toàn đội bất đắc dĩ phải tập luyện bằng cách đi dạo quanh khu vực khách sạn,

Theo một đại diện của ban tổ chức thì phía Phippines đã thông báo rằng số phòng mà họ chuẩn bị dành cho các cầu thủ Thái Lan là không đủ. Theo kế hoạch ban đầu thì chỉ 2 cầu thủ được ngủ một phòng nhưng do thiếu phòng, các cầu thủ phải ngủ ghép thành 3 người/phòng".

Thái Lan gặp sự cố oái oăm, bức xúc với công tác tổ chức kiểu “ao làng” của Philippines - Ảnh 3.

Ban huấn luyện U22 Thái Lan không hài lòng với công tác tổ chức ở SEA Games.

Tờ báo Thái Lan cũng cho rằng dù ngày khai màn SEA Games đã cận kề nhưng cho đến nay, phía Philippines vẫn còn nhiều vấn đề trong công tác tổ chức. Tờ báo Thái cũng lo ngại rằng với tiến độ như hiện tại thì không thể biết sân vận động Rizal có kịp hoàn thiện khi Thái Lan đá trận đầu tiên vào thứ Hai tới hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại