Thái Lan gặp mối nguy lớn trong cuộc đua khốc liệt với tuyển Việt Nam

Tiểu Mã |

Lãnh đạo ngành thể thao Thái Lan đang rất lo lắng trước nguy cơ ĐTQG phải chịu ảnh hưởng lớn ở vòng loại World Cup.

Chiều nay (22/12), tờ báo nổi tiếng Khaosod có bài viết với tiêu đề: "SAT ra lệnh theo dõi chặt chẽ mọi sự kiện thể thao và diễn biến của dịch Covid-19, một số sự kiện có thể phải tạm dừng". Theo bài viết này, nhiều môn thể thao ở Thái Lan trong đó có ĐT bóng đá quốc gia có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19 bùng phát ở nước này.

Khaosod cho hay, người đứng đầu Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) - ông Kongsak Yodmanee tiết lộ rằng SAT đang rất lo ngại sau khi có tới hơn 500 trường hợp vừa dương tính với SARS-COV-2 trong một ngày, chỉ tính riêng ở tỉnh Samut Sakhon.

Nếu tính trên phạm vi toàn quốc thì trong ngày 21/12, đã có tới hơn 800 trường hợp được xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2. Đây thực sự là con số rất đáng lo ngại ở xứ Chùa Vàng.

Việc Covid-19 bùng phát khiến trận đấu của CLB Samut Sakhon FC ngày 27/12 tới chắc chắn phải hoãn. Một số giải đấu ở các môn như cầu lông, taekwondo… tại Samut Sakhon và một số địa phương khác cũng buộc phải tạm dừng.

Theo ông Kongsak Yodmanee, SAT cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch Covid-19 để đưa ra những quyết định có tạm dừng các sự kiện thể thao ở Thái Lan hay không. Đáng chú ý, còn không lâu nữa, ĐTQG Thái Lan sẽ trở lại đấu trường vòng loại World Cup, nơi mà thầy trò HLV Nishino vẫn đang cạnh tranh với tuyển Việt Nam. Nếu dịch Covid-19 không được kiểm soát, kế hoạch tập huấn và thi đấu của ĐT Thái Lan có thể sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Thái Lan gặp mối nguy lớn trong cuộc đua khốc liệt với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do tác động của dịch Covid-19.

Theo lịch, ĐT Thái Lan còn 3 trận nữa ở vòng loại World Cup trong đó có 2 trân sân nhà (lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia). Mới đây, trong một cuộc họp của AFC, tổ chức này cũng đưa ra cân nhắc một phương án rằng ĐT Thái Lan thay vì được đá 2 trận trên sân nhà có thể sẽ phải đá sân trung lập nếu dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Sau đó, đại diện ngành thể thao Thái Lan nói rằng quốc gia này vẫn có thể tổ chức hai trận gặp Indonesia và Malaysia trên sân nhà ở Bangkok. Tuy nhiên, với việc dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát như những ngày gần đây, rất khó để AFC chấp thuận đề xuất của ngành thể thao Thái Lan.

Thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Nishino có lý do để phải lo lắng bởi kế hoạch tập huấn và thi đấu của họ có thể bị ảnh hưởng bởi Covid. Đây là mối lo mà một số đội tuyển khác ở vòng loại World Cup cũng đang gặp phải, tiêu biểu như Malaysia – một đối thủ khác của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại