Thái Lan cho TQ mượn sân đá vòng loại WC, nhưng buộc phải kèm theo 1 điều kiện ngặt nghèo

Linh Đan |

ĐT Trung Quốc không thể thi đấu trên sân nhà trong hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới vì dịch viêm phổi do Covid-19.

Theo lịch thi đấu, Trung Quốc sẽ lần lượt gặp Maldives (26/3) và Guam (31/3). Mới đây, tờ Sohu (Trung Quốc) cho biết LĐBĐ Thái Lan đã đồng ý để ĐT Trung Quốc mượn sân của CLB Buriram United làm sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên kèm theo đó là điều kiện trận đấu diễn ra mà không cho phép khán giả tới sân bởi lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 gây ra.

Đây có thể coi là thiệt thòi không nhỏ với ĐT Trung Quốc sau khi buộc phải chấp nhận việc không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà. Tuy nhiên trong hoàn cảnh diễn biến khó lường của dịch bệnh, việc giới chức Thái Lan đưa ra yêu cầu nói trên là điều có thể hiểu được.

Thái Lan cho TQ mượn sân đá vòng loại WC, nhưng buộc phải kèm theo 1 điều kiện ngặt nghèo - Ảnh 1.

Buriram Stadium chính là nơi U23 Việt Nam đã thi đấu 2 trận tại VCK U23 châu Á 2020.

Ngoài ra, phía Trung Quốc hiện đang thuyết phục để Guam đồng ý tới Thái Lan thi đấu. Theo lịch, Trung Quốc sẽ phải tới làm khách của Guam ở lượt trận ngày 31/3. Tuy nhiên LĐBĐ Trung Quốc hiện đang làm việc với các bên liên quan để trận đấu này có thể diễn ra ở sân Buriram Stadium. Phía Trung Quốc cũng cam kết sẽ lo liệu mọi chi phí phát sinh cho Guam.

Thái Lan cho TQ mượn sân đá vòng loại WC, nhưng buộc phải kèm theo 1 điều kiện ngặt nghèo - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại