Thái Bình: Phát hiện 21 ca dương tính tại một huyện, họp khẩn với 30 xã và thị trấn

PV |

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư sáng nay đã họp khẩn với 30 xã, thị trấn trên địa bàn sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm.

TTXVN dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho hay, tính đến 9h hôm nay, tỉnh đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều tại huyện Vũ Thư.

Trong đó, có 5 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (địa chỉ tại xã Vũ Đoài); 1 người tại Nhà máy may Tân Đệ 6 (thuộc Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình, địa chỉ tại xã Minh Quang); 1 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Ngoài ra, có 14 ca dương tính được phát hiện trong cộng đồng tại xã Nguyên Xá.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã họp khẩn với 30 xã, thị trấn trên địa bàn. Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu mỗi xã phải chuẩn bị ngay 2 khu cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa tạm thời xã Nguyên Xá, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Nguyên Xá do xác định đây là ổ dịch phức tạp. Hiện 6 học sinh của trường này đã có kết quả dương tính.

Theo báo Nhân dân, ngoài 21 ca trên, trong ngày hôm qua đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Nguyên Xá và Công ty TNHH Spectre Việt Nam, thuộc xóm 4, xã Vũ Đoài. 

Công ty Spectre Việt Nam có 2 ca.

Riêng với ổ dịch tại Công ty Spectre Việt Nam, nhà chức trách yêu cầu đưa hơn 600 công nhân về từng xã theo địa bàn cư trú để quản lý chứ không tập trung tại xưởng, vì có nguy cơ lây chéo.

Theo tờ Lao động, điều tra dịch tễ cho thấy, 2 ca nhiễm ở Công ty Spectre Việt Nam là 2 trong số 28 công nhân quê tại tỉnh Nam Định sang làm việc tại công ty từ ngày 29/10 đến nay.

Theo nguồn trên, ông Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình) đã trực tiếp có mặt ở doanh nghiệp vào tối qua, để kiểm tra.

Ông yêu cầu huyện Vũ Thư, xã Vũ Đoài khẩn trương truy vết, nắm rõ địa chỉ của từng công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp có ca mắc, thông báo đến các địa phương. Từ đó, các xã chủ động thông báo đến từng gia đình có người thân làm việc tại Công ty Spectre Việt Nam tự giác chấp hành chỉ đạo, thông báo của chính quyền địa phương.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại