Tết Trung thu nên du lịch nước nào? Đây là gợi ý quan trọng

Dy Khoa |

Tết Trung thu là lễ cổ truyền của nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan...

Tết Trung thu là lễ hội của nhiều dân tộc gốc Á trên khắp thế giới. Trong lễ hội này, người dân sẽ được ngắm đèn lồng, các con đường lớn được trang hoàng lộng lẫy. Ngoài ra, các trung tâm thương mại, khu phố thương mại còn bày biện các mô hình liên quan đến Tết Trung thu. Đồng thời bánh trung thu là thứ không thể thiếu trong dịp lễ cổ truyền quan trọng này.

Dưới đây là một số gợi ý hành trình và điểm tham quan dịp Tết Trung thu dựa trên yếu tố đi lại thuận tiện khi xuất phát từ Việt Nam trong bối cảnh kiểm soát dịch bệnh còn khác nhau ở mỗi nước.

Singapore: Giá vé máy bay giảm, phương tiện công cộng dễ dùng

Tết Trung thu nên du lịch nước nào? Đây là gợi ý quan trọng - Ảnh 1.

Đường phố Singapore trang hoàng dịp Tết Trung thu. Ảnh tư liệu: Dy Khoa.

Các đường bay từ Việt Nam đến Singapore đã được nối lại gần như hoàn toàn. Du khách từ TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh thành gần đó có thể đến quốc đảo Sư tử bằng các hãng bay như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Singapore Airlines, Scoot, Jetstar... Mức giá cho hai giờ bay là khoảng 1,8 triệu đồng/người/chiều. Đây là mức giá khá mềm so với giai đoạn cao điểm hè vừa qua.

Không cần chờ đến giữa tháng 9, du khách Việt Nam có thể đến Singapore ngay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để tranh thủ 4 ngày nghỉ. Khu người Hoa (Chinatown) tại trung tâm Singapore thường trang hoàng cho Tết Trung thu trước đó cả tháng. Khách tham quan sẽ thấy các công trình biểu tượng được "đèn lồng hoá". Ngoài ra, các bánh trung thu nhỏ xinh cũng được nhiều người yêu thích; bên cạnh các bánh trung thu kích cỡ tiêu chuẩn theo hương vị truyền thống và hiện đại.

Du khách mang hộ chiếu Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh, chỉ cần khai báo nhập cảnh điện tử. Hệ thống giao thông công cộng dễ dàng sử dụng nên những người lần đầu xuất ngoại có thể thử qua.

Thái Lan: Sôi động, nhiều chỗ vui chơi

Thái Lan là một trong những quốc gia được các du khách lựa chọn đến nhiều nhất. Nhiều người rảnh là đi Thái Lan; đó chính là lý do nhiều người trên mạng xã hội gọi đất nước này là "quê hương thứ hai".

Để đến Bangkok, du khách có thể chọn rất nhiều hãng bay từ trong nước đến quốc tế với điểm khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... Nếu canh được vé giảm giá, du khách có thể chỉ mất 2,5 triệu đồng cho vé khứ hồi chặng Việt Nam - Thái Lan. Đây là mức giá rất dễ thở cho hành trình bay quốc tế.

Thái Lan có sự giao thoa văn hoá giữa các dân tộc bên trong vương quốc lẫn hội nhập để chào đón du khách nước ngoài. Chính vì vậy, Tết Trung thu cũng trở một dịp đường phố thương mại của Thái Lan thay đổi sắc màu. Các cuộc diễu hành đường phố cũng được tổ chức - cần theo dõi lịch cụ thể vì yếu tố an ninh có thể bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ.

Tết Trung thu nên du lịch nước nào? Đây là gợi ý quan trọng - Ảnh 2.

Một góc Chinatown ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Dy Khoa.

Ấm thực Thái cơ bản được nhiều người Việt Nam chấp nhận - chua chua cay cay. Chính vì vậy, khi đến quốc gia này, bạn sẽ không quá lo ngại về vấn đề ăn uống. Mặt khác, giá cả ăn uống ở đây khá mềm, gần như tương đồng so với TP HCM. Thậm chí, nếu kiếm được các quán "local" (địa phương) thì có thể tiết kiệm chi phí nhiều hơn nữa.

Tương tự Singapore, Thái Lan miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Việt Nam. Du khách đến Thái Lan được phép lưu trú 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Hiện nhà chức trách Vương quốc Thái Lan đã bỏ yêu cầu điền khai báo nhập cảnh. Du khách chỉ cần đặt vé bay và đi (lưu ý vẫn nên đặt vé khứ hồi để trình ra cần).

Nếu đã đi Thái nhiều lần thì sẽ không còn xa lạ với tuk tuk, tàu điện, xe ôm. Tuy nhiên, nếu là người mới qua thì nên sử dụng các ứng dụng đặt xe công nghệ để tránh lạc đường hoặc bị chặt chém giá cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại