Chủ tịch nước chúc tết hòa thượng, linh mục và nghệ sĩ

Sáng 30-1 (tức 30 Tết), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn cán bộ TP.HCM thăm và chúc tết các hòa thượng, linh mục, và một số nghệ sĩ.

Linh mục Phan Khắc Từ vui mừng khi được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm - Ảnh: Bảo Hà
NSND Trà Giang tặng Chủ tịch nước một bức tranh do chính mình vẽ - Ảnh: Bảo Hà

Chủ tịch nước cùng đoàn lãnh đạo Thành phố thăm hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Hà

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tại chùa Phổ Minh - Ảnh: Bảo Hà

Đoàn kết là sức mạnh dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPG TP. Hồ Chí Minh tại chùa Huê Nghiêm. Chủ tịch nước chúc hòa thượng sức khỏe, chúc cho sự nghiệp GHPG Việt Nam không ngừng phát triển đúng như tôn chỉ mà các vị xác định: đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

Chủ tịch nước cảm động nhớ lại chuyến công tác Hoa Kỳ của hòa thượng Thích Trí Quảng: “Tôi hết sức nhớ hòa thượng cùng hai vị hòa thượng nữa trong đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam thăm Hoa Kỳ đã để lại kỷ niệm hết sức sâu sắc. Chuyến đi đã làm được rất nhiều điều có ích cho đất nước”.

Hòa thượng Thích Trí Quảng xúc động nói: “Tôi tin tưởng rằng với sự tín nhiệm của nhân dân, trong năm 2014 này đất nước Việt Nam sẽ phát triển đi lên, mình vượt qua giai đoạn các nước nghèo. Trước thềm năm mới tôi cũng thay mặt cho phật tử TP.HCM, chúc Chủ tịch nước luôn khỏe mạnh để tiếp tục là ngọn cờ đầu cho tổ quốc Việt Nam phát triển”.

“Tôi đã đi chúc tết rất nhiều nơi và thường nói với anh em, người có đạo cũng như người không có đạo, lòng đều giống nhau là đều muốn đất nước tiếp tục phát triển tiến lên. Hôm nay hòa thượng chúc Tết tôi xin ghi nhận tấm lòng. Tôi tin tưởng sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ đồng bào trong nước lẫn đồng bào nước ngoài, dưới tinh thần đại đoàn kết chúng ta nhất định sẽ vượt qua những khó khăn. Đất nước một, hai năm tới còn khó khăn. Tôi muốn kêu gọi đồng bào dân tộc đồng tâm hiệp lực lại đưa đất nước vượt qua khó khăn. Đất nước chúng ta đã từng trải qua những giai đoạn còn khó khăn hơn hiện nay mà chúng ta vẫn vượt qua. Nhiều nước trên thế giới còn khó khăn hơn chúng ta. Vậy chúng ta hãy vượt qua những khó khăn còn lại, đưa đất nước từ nghèo sang chỗ hết nghèo, trung bình khá”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắn nhủ.

Sau khi thăm hòa thượng Thích Trí Quảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến chùa Phổ Minh thắp nhang, chúc tết và tâm sự với hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, GHPGVN Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch cũng rất xúc động khi được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết.

Linh mục Nguyễn Công Danh chia sẻ: “Tôi không đi nhiều nhưng ở nhà coi ti vi nghe vui lắm. Đất nước mình ổn định chính trị để xây dựng đất nước. Ở trung ương cũng như ở thành phố có sự chăm lo đặc biệt với nhân dân. Đặc biệt tôi thấy là bà con Việt kiều về quê, gần 2.000 người sống rải rác trên 100 quốc gia họ về nước và thấy mình chính trị ổn định, luật pháp nghiêm. Những điều đó cũng nhờ các vị lãnh đạo có đường lối lãnh đạo rất hiệu quả. Còn một điều nữa, trước đây các nước còn nói mình thế này, thế nọ nhưng rồi sau mình ra nhập Hội đồng nhân quyền thì mình được tới 184 phiếu/192 nước".

Tổ chức tôn giáo Việt Nam cũng đồng hành cùng dân tộc. Chúng tôi cũng theo đường hướng mục vụ: “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tôi vẫn thường nói với bà con giáo dân là mình bám theo đường hướng này là đủ rồi, sống tốt đời đẹp đạo. Đất nước mình nghèo một chút nhưng bà con ấm no, sống tình nghĩa thế là tốt rồi”.

Tâm sự với linh mục, Chủ tịch nước nhấn mạnh về sức mạnh đại đoàn kết và khẳng định đây là sức mạnh cội nguồn của dân tộc. Với sức mạnh này mình đã chiến thắng biết bao thế lực thù địch muốn thông tính đất nước mình, vượt qua biết bao thiên tai. Chủ tịch nước chúc Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh để dẫn dắt bà con giáo dân, những người công giáo yêu nước tiếp tục xây dựng, bảo vệ đất nước.

Thăm nhà NSND Viễn Châu, Trà Giang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến nhà thăm và chúc tết NSND Viễn Châu và NSND Trà Giang. Tết này tròn 90 tuổi, NSND Viễn Châu (tên thật là Huỳnh Trí Bá) – được cho là người đã khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên và đã có công đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương danh tiếng – mái tóc bạc phơ, run run bước chân đón Chủ tịch nước vào nhà bằng những câu thơ chân chất mộc mạc:

“Xuân đã về đây trong nắng mai

Trên làn môi thắm khách trang đài

Mùa xuân rộn rã hồn dân tộc

Ai bảo rằng xuân bất tái lai!”

Tuổi tác và sức khỏe không cho phép ông còn ngâm được những khúc ca quen thuộc một thời nhưng trên gương mặt ông rạng ngời hạnh phúc khi được Chủ tịch nước tâm sự ngài có thể ngâm bất cứ khúc ca nào của nghệ sĩ đã từng biểu diễn.

Chủ tịch nước chúc NSND Viễn Châu luôn khỏe mạnh, sự nghiệp nghệ thuật tiếp tục thăng hoa và chia sẻ niềm vui khi đờn ca tài tử Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, sau Tết sẽ tổ chức công bố tại TP.HCM. Chủ tịch nước hỏi thăm ân cần những nếp sinh hoạt giản dị của nghệ sĩ. Chủ tịch rất muốn lắng nghe những nhắn nhủ của nghệ sĩ về sự nghiệp cải lương sân khấu nước nhà và lĩnh hội ý kiến của nghệ sĩ.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ cho NSND Viễn Châu hiểu rằng, hiện nay nghệ thuật đòi hỏi một lượng sáng tác lớn, theo sự phát triển của các phương tiện thông tin, truyền thông.

Gặp NSND Trà Giang, tết này đã bước sang tuổi 72, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng ôn lại những bộ phim, vai diễn “vang bóng một thời” mà NSND Trà Giang tham gia rồi kỳ vọng vào sự phát triển nền điện ảnh nước nhà trong một năm mới.

Chủ tịch nước nhắn nhủ: “Bây giờ mở truyền hình mỗi ngày thấy cả hàng trăm kênh khác nhau, thấy phim ảnh nước ngoài nhiều quá. Vậy làm sao để phim ảnh Việt Nam cũng chiếu ở các nước, để cho nhân dân thế giới biết được người Việt Nam tham gia vào các tác phẩm điện ảnh. Tôi rất mong rằng chị và anh chị em trong đoàn diễn viên điện ảnh nổi tiếng của đất nước góp sức vào để sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nói chung và sự nghiệp điện ảnh nói riêng trong những năm tới phát triển, hội nhập với thế giới!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại